TP.HCM tạo mạng lưới liên kết trí thức, doanh nhân kiều bào qua 'Điểm hẹn kiều bào'

(PLO)- “Điểm hẹn kiều bào” được kỳ sẽ góp phần tạo cơ hội cho kiều bào gắn kết, tương tác, hình thành mạng lưới liên kết trí thức, doanh nhân kiều bào góp phần phát huy nguồn lực cho TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-6, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM khánh thành giai đoạn 1 công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào” tại 147 Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, TP.HCM). Tham dự có Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc.

Dịp này, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cũng trưng bày triển lãm Hành trình vươn tới những ước mơ - 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và họp mặt kỷ niệm 43 năm ngày thành lập.

diem-hen-kieu-bao-2.JPG
Các đại biểu cắt băng khánh thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào”. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, đã nhắc lại chặng đường 43 năm hình thành và phát triển của đơn vị này.

Năm 1981, TP.HCM đã thành lập Ban Việt kiều TP, đến năm 1994 thì chính thức ban hành quyết định thành lập Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM với nhiệm vụ tham mưu đẩy mạnh việc tập hợp, động viên phát huy nguồn lực kiều bào hướng về quê hương.

Bà Mai cho biết đến nay ước tính có khoảng hơn 2,8 triệu người Việt Nam ở nước ngoài có liên hệ với TP.HCM, chiếm hơn 40% số lượng người Việt Nam ở nước ngoài của cả nước.

IMG_8465.JPG
diem-hen-kieu-bao-3.JPG
Các đại biểu tham quan “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào”. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai đánh giá cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là cộng đồng có tiềm lực, tiềm năng to lớn. Trong những năm qua, cộng đồng này luôn hướng về quê hương, trong đó có TP.HCM, với mong muốn đóng góp cho công cuộc xây dựng TP.

Bà Mai nhấn mạnh, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM xác định làm công tác đối ngoại liên quan đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đòi hỏi phải thấm nhuần quan điểm, tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh trong công tác đối với người Việt ở nước ngoài.

“Đó là sự gần gũi, thân mật trong những lần gặp gỡ, sự ân cần, chu đáo… giúp kiều bào càng nhận rõ và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, cổ vũ kiều bào thi đua phấn đấu, cùng nhau góp sức vào sự nghiệp chung của cả dân tộc”- bà Mai nói.

Qua đó, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào”.

Điểm hẹn kiều bào
Các đại biểu nghe giới thiệu về “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào”. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” là cầu nối hỗ trợ người làm công tác kiều bào tìm hiểu, nghiên cứu và tuyên truyền, phổ biến văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh đến cộng đồng kiều bào trên toàn thế giới.

Còn “Điểm hẹn kiều bào” là nơi hỗ trợ, tư vấn và giúp đỡ vấn đề pháp lý cho kiều bào. Đồng thời, là địa điểm tổ chức các sự kiện, nơi sinh hoạt văn hóa, giao lưu nghệ thuật, gìn giữ tiếng Việt; giới thiệu, trưng bày sản phẩm hàng hóa kiều bào, các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch của TP.HCM.

Bà Mai kỳ vọng “Điểm hẹn kiều bào” sẽ góp tạo cơ hội cho kiều bào gắn kết, tương tác và hợp tác với nhau hình thành mạng lưới liên kết trí thức, doanh nhân kiều bào góp phần phát huy nguồn lực kiều bào đóng góp cho TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.