TP.HCM tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực với TP Nam Kinh, Trung Quốc

(PLO)- TP.HCM mong muốn các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc nói chung và TP Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc nói riêng tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-10, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Ngô Minh Châu đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Bí thư Ủy ban Chính pháp Thành ủy TP Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, do ông Từ Cẩm Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Ủy ban Chính pháp Thành ủy TP Nam Kinh làm Trưởng Đoàn.

TP.HCM-tang-cuong-hop-tac-TP-Nam-Kinh -TP.HCM-tang-cuong-hop-tac-TP-Nam-Kinh.jpg
Thành ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Ngô Minh Châu đại diện lãnh đạo TP.HCM trao quà lưu niệm cho Đoàn công tác. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Tại buổi tiếp, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Ngô Minh Châu bày tỏ sự vui mừng, chào đón ông Từ Cẩm Huy và Đoàn đại biểu Ủy ban Chính pháp TP Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đến thăm làm việc tại TP.HCM.

Theo ông Ngô Minh Châu, chuyến thăm và làm việc của ông Từ Cẩm Huy góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị, qua đó thúc đẩy quan hệ có hiệu quả hơn nữa hợp tác hữu nghị giữa hai TP trong thời gian tới.

Ông Ngô Minh Châu khẳng định, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.HCM luôn coi trọng việc duy trì, phát triển quan hệ với các bộ ngành, địa phương của Trung Quốc.

TP.HCM luôn mong muốn phối hợp chặt chẽ với nước bạn để triển khai thực hiện đầy đủ các định hướng chiến lược và những nhận thức chung, thỏa thuận quan trọng đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước. Trong đó, có việc nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế và đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa các địa phương.

Thông tin về định hướng phát triển TP.HCM, ông Ngô Minh Châu cho biết địa phương có quan hệ hữu nghị hợp tác với 8 địa phương của Trung Quốc.

Trung Quốc là quốc gia xếp thứ 16 trong tổng số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại TP.HCM.

Tính lũy kế đến tháng 7-2024, Trung Quốc đã có 732 dự án đầu tư còn hiệu lực tại TP với tổng vốn đạt trên 321 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương giữa TP.HCM - Trung Quốc trong năm 2023 đạt 23,3 tỉ USD.

Hiện nay, TP.HCM đang tập trung triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển TP. Trong đó, ưu tiên các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho TP thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế số, các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ; phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, vận tải liên thông, kết nối; dịch vụ chất lượng cao; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng sạch…

Trong quá trình đó, TP.HCM mong muốn các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc nói chung và tỉnh Giang Tô, Trung Quốc nói riêng tăng cường hợp tác về lĩnh vực trên.

TP.HCM-tang-cuong-hop-tac-TP-Nam-Kinh (2).jpg
Cả hai bên cũng thống nhất tăng cường thông tin về truyền thống và quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước... Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Đáp lời chia sẻ của Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Ngô Minh Châu, Bí thư Ủy ban Chính pháp Thành ủy TP Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc - ông Từ Cẩm Huy bày tỏ sự cảm ơn TP đã dành thời gian tiếp đoàn.

Ông Từ Cẩm Huy đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc trong những năm qua và mong muốn hai địa phương tăng cường hợp tác trên lĩnh vực: công nghiệp, dịch vụ, phần mềm, đầu tư, giao lưu văn hoá, giao lưu ngoại giao nhân dân…

Tại buổi tiếp, cả hai bên cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay giữa hai TP trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, nội chính, phát triển kinh tế - xã hội...

Hai bên cũng thống nhất tăng cường thông tin về truyền thống và quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước; giúp Nhân dân 2 địa phương, nhất là thế hệ trẻ hiểu biết và ủng hộ mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.