TP.HCM: Sớm hoàn thành đề án chuyển đổi 5 khu chế xuất, khu công nghiệp

(PLO)- TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, với mức 8,5% năm 2025. TP kiên định với mục tiêu này và đặt ra nhiều giải pháp trong sáu tháng cuối năm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-7, tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đã báo cáo tình hình kinh tế- xã hội trong sáu tháng đầu năm 2025.

TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, với mức 8,5% năm 2025.

TP.HCM: Sớm hoàn thành đề án chuyển đổi 5 khu chế xuất, khu công nghiệp tăng trưởng kinh tế
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đã báo cáo tình hình kinh tế- xã hội trong sáu tháng đầu năm 2025. Ảnh: THANH THÙY

Nhiều chuyển biến tích cực

Thời gian qua, TP.HCM đã chủ động quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét và đạt một số kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy một số ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng.

Theo đó, GRDP TP.HCM trong sáu tháng đầu năm ước tăng 7,49% (không tính dầu thô), thu ngân sách đạt 54,5% dự toán (tăng 8,2% so cùng kỳ). Giải ngân vốn đầu tư công đạt 46.686 tỉ đồng (30,9% kế hoạch).

Tổng mức bán lẻ đạt hơn 919.755 tỉ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,3%; xuất khẩu đạt 46,7 tỉ USD, nhập khẩu đạt 47,9 tỉ USD. Vốn FDI đạt 4,725 tỉ USD, tăng 32,2% so cùng kỳ.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội tổ chức chu đáo, tiết kiệm; an sinh xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm; kinh tế số, xã hội số được củng cố; đối ngoại hiệu quả, an ninh trật tự được giữ vững.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, UBND TP.HCM cũng nhìn nhận một số chỉ tiêu tăng trưởng còn thấp, tiến độ giải ngân vốn khoa học công nghệ còn chậm, doanh nghiệp thành lập mới giảm về vốn; tội phạm công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn; khối lượng công việc lớn trong cùng thời điểm.

Cạnh đó, tội phạm công nghệ cao lừa đảo vẫn diễn biến phức tạp với nhiều hình thức tinh vi.

Sớm hoàn thành đề án chuyển đổi 5 khu chế xuất, khu công nghiệp

Thời gian tới, UBND TP.HCM triển khai quyết liệt, đồng bộ các chỉ đạo của Trung ương, TP, nhất là chương trình hành động thực hiện "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị về khoa học – công nghệ, hội nhập quốc tế, pháp luật, kinh tế tư nhân và đợt thi đua 100 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Cùng với đó, TP.HCM hoàn tất sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền hợp lý, kiện toàn tổ chức bảo đảm hiệu lực – hiệu quả; thúc đẩy xử lý nhà đất, khai thác tài sản công sau tinh gọn.

TP.HCM cũng ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế; chủ động, linh hoạt, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề phát sinh, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025.

Trong đó, sớm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đối với 46 dự án; tập trung thực hiện cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực và trong nội ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

TP.HCM cũng tiếp tục triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và tiềm năng giai đoạn 2021–2025; thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với công nghệ thông minh và chuyển đổi số.

Đồng thời, hoàn thành đề án chuyển đổi năm khu chế xuất, khu công nghiệp, gồm Tân Thuận, Hiệp Phước, Tân Bình, Cát Lái, Bình Chiểu theo hướng công nghệ cao, sáng tạo, xanh, tuần hoàn; phát triển khu công nghệ thông tin tập trung 220 ha gồm bốn phân khu.

TP.HCM cũng đặt mục tiêu cơ cấu lại các ngành dịch vụ trên nền tảng công nghệ hiện đại, ưu tiên phát triển các sản phẩm dịch vụ tri thức, công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ.

Ngành du lịch được tái cơ cấu theo hướng hiện đại, bền vững, mở rộng hạ tầng logistics tại Cái Mép – Thị Vải, Phú Mỹ, thúc đẩy hình thành khu thương mại tự do gắn cảng biển và hoàn thiện chỉnh trang tuyến đường Thùy Vân – Bãi Sau trước 2-9.

TP.HCM cũng đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; ưu tiên công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng, các dự án có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng chuyển đổi số....

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.