TP.HCM: Sở Xây dựng tiếp nhận khối tài sản 'khủng' từ Sở GTVT

(PLO)- Đó là gần 43.000km hệ thống thoát nước, gần 900 tuyến kênh rạch có chiều dài gần 1.000km, 13 công viên cây xanh, 206 ha màng xanh với gần 155.000 cây xanh...

Chiều 27-12, hai Sở GTVT và Xây dựng đã tổ chức buổi lễ bàn giao và tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở GTVT sang Sở Xây dựng theo Quyết định 5305/2018 của UBND TP.

Giám đốc hai Sở Xây dựng và GTVT ký biên bản bàn giao. Ảnh VIỆT HOA

Theo QĐ nêu trên, Sở GTVT sẽ bàn giao các chức năng quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước đô thị, chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh đô thị, khai thác, duy tu các công trình về chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh đô thị về cho Sở Xây dựng. Cùng với việc tiếp nhận các chức năng này thì bộ máy nhân sự và cơ sở vật chất của các bộ phận có liên quan cũng sẽ được chuyển về Sở Xây dựng quản lý, vận hành. 

Một trong những chức năng được xem là nặng nề được chuyển từ Sở GTVT về Sở Xây dựng là chức năng chống ngập. Tại buổi lễ bàn giao và tiếp nhận, Giám đốc Xây dựng Trần Trọng Tuấn cho hay: "Việc tiếp nhận các chức năng nêu trên, Sở Xây dựng sẽ có khối lượng công việc nhiều hơn, khó khăn và phức tạp hơn". 

Sở Xây dựng tiếp nhận bàn giao nhân sự từ Sở GTVT. Ảnh VIỆT HOA

Ông Tuấn cho biết, Sở này sẽ thay mặt UBND TP làm chủ sở hữu, quản lý và vận hành các chức năng mà Sở GTVT bàn giao. Đồng thời nhìn nhận, đây là "một khối tài sản đồ sộ". Cụ thể gồm gần 4.300 km hệ thống thoát nước, gần 900 tuyến kênh rạch với chiều dài khoảng 1.000km. Ba nhà máy xử lý nước tải và bốn trạm xử lý nước thải trong khu dân cư, gần 173.000 bộ đèn chiếu sáng công cộng, hơn 64.000 trụ đèn chiếu sáng, gần 8.300 tủ điều khiển và gần 6.000m cáp nguồn chiếu sáng.

Ngoài ra, Sở này cũng tiếp nhận 13 công viên cây xanh (104ha), 206 mảng xanh với gần 155.000 cây xanh. "Đó là chưa tính đến hệ thống cây xanh, công viên và hệ thống thoát nước do UBND các quận, huyện quản lý", ông Tuấn nói.

Giám đốc Sở Xây dựng cũng cho hay, cùng với đó là việc tiếp nhận toàn bộ nhân sự cũng như cơ sở vật chất từ Sở GTVT sang Sở Xây dựng.

Cũng tại buổi lễ bàn giao, Sở Xây dựng đã công bố quyết định thành lập Phòng hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở này để đảm nhiệm các chức năng nêu trên. Riêng Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước, ông Tuấn cho hay, Sở này đang chờ TP phê duyệt thành lập Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP thuộc Sở Xây dựng thì lúc đó sẽ tiếp nhận việc bàn giao từ Trung tâm này về Sở. 

Giám đốc Sở GTVT tặng quà chia tay các nhân viên về "nhà mới". Ảnh VIỆT HOA

Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Sở GTVT Bùi Xuân Cường cho hay, trong 45 năm phát triển, Sở GTVT đã trải qua 4 lần thay đổi tên gọi từ Sở GTVT (1975) sang Sở Giao thông công chánh (1991), sang Sở Giao thông Công chính (2005), Giao thông vận tải (2008 đến nay).

Ông Cường cho biết, kể từ ngày 1-1-2019, các chức năng nêu trên sẽ chính thức "có nhà mới" là sở Xây dựng.

"Không phải bàn giao xong là xong nhiệm vụ mà hai sở vẫn thành lập các tổ công tác để giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm đảm bảo quá trình vận hành có hiệu quả", ông Cường nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.