TP.HCM siết chặt các hoạt động karaoke, bar, vũ trường ở 13 xã, phường vùng cam

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức yêu cầu 13 xã, phường vùng cam siết chặt các hoạt động theo Quyết định 3900.
Chiều 3-3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã chủ trì cuộc họp giao ban của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM với các quận huyện và TP Thủ Đức về tình hình dịch trên địa bàn.
Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng, cho biết trong tuần qua, hầu hết các quận huyện đều có số ca mắc mới tăng gần gấp đôi so với tuần trước. Trong đó có 13 địa phương tăng cấp độ dịch lên cấp độ 3 (vùng cam).
Do vậy, khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp hơn, các phường xã, thị trấn cần điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch thích ứng với cấp độ dịch theo Quyết định 3900 của UBND TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một quán hoạt động karaoke trên địa bàn quận 1. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho rằng việc xuất hiện lại nhiều phường, xã vùng cam là dấu hiệu đáng lo ngại.

“Hiện tại là thời điểm không thể buông lơi. Việc cần làm ngay của các địa phương là căn cứ theo Quyết định 3900 của UBND TP về quy định các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để ban hành các quy định điều chỉnh hoạt động theo đúng cấp độ dịch” – ông Đức nói.

Theo Quyết định 3900, toàn bộ 13 xã, phường vùng cam sẽ phải hạn chế một số hoạt động để phòng chống dịch. Cụ thể, ở cấp phường, xã, nếu dịch cấp độ 3 thì hoạt động như đám cưới, đám tang, lễ hội, cơ sở massage, spa, làm đẹp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ, cơ sở làm tóc, rạp chiếu phim... phải hoạt động hạn chế, có điều kiện.
Đặc biệt, các cơ sở dịch vụ như massage, spa, làm đẹp... hoạt động tối đa 25% công suất tại cùng một thời điểm. Các dịch vụ như bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke không được hoạt động.
Theo ông Đức, cấp độ dịch 1 hoặc 2 thì các hoạt động được tổ chức tương đối thoải mái. Tuy nhiên các địa phương ở cấp độ 3 cần siết chặt các hoạt động.
“Địa phương nào không thực hiện nghiêm cần bị xử lý” - ông Đức nói và yêu cầu các quận, huyện phải cử đoàn kiểm tra, chấn chỉnh đối với khu vực thuộc cấp độ 3 của dịch COVID-19 mà chưa điều chỉnh các hoạt động.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đặt ra mục tiêu trong hai tuần tới, TP cần cố gắng vượt qua đỉnh dịch COVID-19. Để làm được điều đó, các sở ngành cần tham gia hỗ trợ cơ sở về nguồn lực phòng chống dịch.
“Nếu thành phố không cải thiện khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch trong hôm nay và ngày mai thì số lượng địa phương thuộc cấp độ 3 dịch COVID-19 còn tăng trong kỳ đánh giá tới” – ông Đức nói.
Theo đánh giá cấp độ dịch trong tuần qua (từ 21 đến 27-2), TP.HCM có 222 phường, xã đạt cấp 1 (vùng xanh); 77 phường, xã cấp 2 (vùng vàng) và 13 địa phương tăng lên cấp độ 3 (vùng cam). Trong khi tuần trước đó chỉ có duy nhất một phường là vùng cam.
Cụ thể, 13 xã, phường là vùng cam gồm phường 3 (quận 5); phường 5, 7, 11, 12 (quận 10); phường 11 (quận 11); xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh); xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn); phường Tam Phú, Tăng Nhơn Phú B, An Phú, An Lợi Đông (TP Thủ Đức).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.