TP.HCM sẽ xây cầu đi bộ kết nối giữa quận 1, 4 với Thủ Thiêm
LÊ THOA - NGUYỄN TRÀ
(PLO)- Có thể cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021, TP.HCM sẽ có cầu đi bộ thứ nhất kết nối Thủ Thiêm với quận 1 và quận 4.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã thông tin như thế trong buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 1 gồm ông Nhân cùng các ĐB Văn Thị Bạch Tuyết, Lâm Đình Thắng và Ngô Tuấn Nghĩa với cử tri quận 4, trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, chiều 18-10.
Năm 2019 TP.HCM sẽ đấu thầu cầu đi bộ đầu tiên
Cử tri Nguyễn Vinh Ngọc (phường 4) cho rằng TP.HCM đang trong giai đoạn phát triển, là nơi đến của hàng triệu du khách mỗi năm. Tuy nhiên, TP còn những giới hạn về chỗ vui chơi, giải trí loanh quanh chỉ vài bảo tàng, cửa hàng lưu niệm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Không những vậy còn hạn chế về mặt vệ sinh môi trường khi quá nhiều rác thải,…
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với cử tri quận 4 sau buổi tiếp xúc. Ảnh: N.TRÀ
Cử tri Ngọc đề nghị cần kết nối, xâu chuỗi phố đi bộ với công viên các bờ sông và khu vui chơi giải trí ở Thủ Thiêm, trong đó có nhà hát giao hưởng và các hạng mục công trình giải trí khác dự kiến xây dựng trong tương lai. Ông cũng đề nghị xúc tiến xây dựng những cây cầu từ quận 1 và quận 4 sang Thủ Thiêm, giảm ùn tắc giao thông…
Phát biểu ghi nhận tại buổi TXCT, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ rằng rất vui mừng và hạnh phúc gặp được bà con quận 4.
Đối với ý kiến của cử tri Ngọc, Bí thư Nhân cho rằng là góp ý rất tâm huyết, liên quan đến việc kết nối đường đi bộ và các công trình ven sông.
Bí thư Nhân cho biết trong quy hoạch Thủ thiêm có nhiều cây cầu kết nối giữa Thủ Thiêm với quận 1, quận 4. Trong đó có hai cây cầu đi bộ. Sau này, người dân từ phố đi bộ Nguyễn Huệ có thể đi bộ qua Thủ Thiêm rồi đi bộ trở về. Khi đi bộ sang thì gặp quảng trường trung tâm gần đó, chừng 20 ha, được quy hoạch lớn nhất phía Nam.
“TP đang thảo luận về quảng trường này, có thể là mang tên Quảng trường Hồ Chí Minh. Là quảng trường lớn nhất, đẹp nhất của TP, nơi diễn ra nhiều hoạt động về chính trị, văn hóa, nơi người dân đến hằng ngày để đi bộ, vui chơi giải trí,…” - Bí thư khẳng định.
Theo đó, gần kề quảng trường sẽ có một số công trình là công viên dọc bờ sông, nhà hát giao hưởng, trung tâm thể thao… Theo quy định, việc xây dựng những cây cầu này là do doanh nghiệp hoặc Nhà nước bỏ tiền ra làm dự án. Sau đó đấu thầu dự án cầu đi bộ, làm sao không ảnh hưởng giao thông hiện tại giữa đầu Thủ Thiêm và đầu quận 1.
Bí thư Thành ủy TP cũng thông tin thêm, sang năm 2019, có thể TP sẽ tổ chức đấu thầu xây dựng cầu đi bộ đầu tiên. Khi làm sẽ cam kết tiến độ, có thể cuối năm 2020 hoặc đầu 2021 TP.HCM sẽ có cầu đi bộ.
Và khi làm cầu đi bộ sẽ tiến hành đồng bộ việc khởi công quảng trường, trung tâm, để người dân đi lên cầu sẽ có nhiều thứ để ngắm…
Cuối tuần này toàn TP sẽ có cuộc vận động không xả rác
Đối với vấn đề rác thải cử tri Ngọc quan tâm, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng nhìn nhận việc thu gom rác thải vừa do Công ty Dịch vụ công ích làm, vừa do tổ rác dân lập làm nên có nhiều sai sót. Vấn đề này HĐND TP đã thấy và đã có nghị quyết riêng, làm sao tiếp tục hoàn thiện hệ thống vận chuyển thu gom rác thải, giảm đầu mối và tăng trách nhiệm.
“Hiện nay TP giao Sở TN&MT quy hoạch các tuyến đường, trạm vận chuyển rác, bố trí thiết bị thu gom rác hiện đại, không có mùi. Việc này TP đang gửi Bộ Xây dựng thẩm định giúp. Đây là yêu cầu chính đáng, phải có đầu mối thu gom rác đảm bảo chất lượng, cấm vứt rác lung tung, vì nhiều nơi bị ngập do cống bị nghẹt rác” - Bí thư Nhân khẳng định.
Bí thư Thành ủy TP cũng cho biết Chủ nhật ngày 21-10 tới đây toàn TP sẽ có ra quân thực hiện cuộc vận động người dân TP không xả rác xuống đường, xuống kênh rạch vì một TP xanh, sạch, đẹp và không rác.
“Giảm xả rác và tiến tới không xả rác ra đường, xuống kênh rạch. Làm như vậy liên tiếp hai năm, sau đó có sơ kết báo cáo cho bà con. Với tinh thần là từng khu phố, ấp, phường có mặt trận, đoàn thể giám sát,… mong bà con quan tâm và hưởng ứng” - ông nói thêm.
Đầu buổi TXCT của Đoàn ĐBQH đơn vị 1, các ĐBQH và cử tri quận 4 đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người ĐBQH thân thiết với cử tri quận 4 trong thời gian qua.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.