TP.HCM sẽ tổ chức bầu cử sớm cho hơn 4.500 cử tri tại 4 khu vực bỏ phiếu

(PLO)- Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý cho TP.HCM tổ chức bầu cử ĐBQH và HĐND sớm hơn 17 ngày tại 4 khu vực, đảm bảo quyền lợi cho khoảng 4.538 cử tri không thể thực hiện quyền bầu cử trong ngày bầu cử chính thức diễn ra vào 15-3. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội đồng bầu cử quốc gia đã có ý kiến về việc cho phép tổ chức bầu cử sớm tại TP.HCM.

Bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu tại phường Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn

Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia cơ bản đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử TP.HCM, cho phép 4 khu vực bỏ phiếu thuộc Ủy ban bầu cử các phường Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn được tổ chức bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sớm hơn so với ngày bầu cử toàn quốc.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, 23 ngày trước ngày bầu cử (ngày 20-2-2026, tức mùng 4 Tết âm lịch) là hạn cuối tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

bau-cu-DBQH-va-HDND.JPG
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM Võ Văn Minh chủ trì phiên họp thứ 5, vào ngày 27-1. Ảnh: THANH TUYỀN

Do đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban bầu cử TP.HCM tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu nêu trên nhưng phải sau ngày thực tế Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Đồng thời, báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về việc xác định ngày bỏ phiếu sớm trước khi tổ chức thực hiện.

Trường hợp do các yếu tố khách quan (mưa bão...) không thể mang kịp hòm phiếu phụ đến phòng bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm đã được ấn định, đề nghị thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ. Việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và văn bản hướng dẫn.

TP.HCM đảm bảo quyền lợi 4.538 cử tri

Trước đó, Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đã có văn bản xin chủ trương tổ chức bỏ phiếu sớm hơn 17 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc đã được ấn định tại 4 khu vực bỏ phiếu thuộc ủy ban bầu cử phường Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn.

Đồng thời công bố danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH ứng cử trên địa bàn TP trước ngày 20-2.

Qua rà soát, trên địa bàn TP có các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Bộ Tư lệnh TP; Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3, Chi đội Kiểm ngư số 2, Tiểu đoàn DK1, Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro với khoảng 4.538 cử tri không thể thực hiện quyền bầu cử trong ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031 (vào ngày 15-3).

Lý do là vì thời điểm này, nhiều cử tri đang thực hiện lịch trình công tác trên biển kéo dài, các lệnh tuần tra, giám sát theo kế hoạch tác chiến của cơ quan, đơn vị; thực hiện nhiệm vụ tại các tàu, giàn khoan, công trình trên biển.

ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi12-1415-2981.jpg
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì. Ảnh: THANH TUYỀN

Để đảm bảo quyền cử tri, thực hiện quyền công dân theo đúng quy định pháp luật về bầu cử, Ủy ban bầu cử TP đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực nêu trên.

Ủy ban bầu cử TP.HCM dự kiến thời gian tổ chức bỏ phiếu sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm hơn ngày bầu cử được ấn định 17 ngày, bắt đầu từ ngày 26-2.

TP.HCM cũng đưa ra phương án dự phòng, tổ chức bỏ phiếu sớm của 4 khu vực trên là sẽ vừa bỏ phiếu tại các địa điểm trên bờ, vừa bỏ phiếu tại các giàn khoan, công trình biển, các đơn vị, đội tàu trực, các lực lượng khác đang làm nhiệm vụ trên biển vì lý do đặc thù công việc.

Trong trường hợp đặc biệt (do thời tiết, bão...) không thể mang kịp thùng phiếu vào đất liền trong ngày 15-3, cho phép được kiểm phiếu trên tàu và báo cáo kết quả bằng điện báo, điện thoại rồi nộp thùng phiếu và kết quả bầu sau.

Liên Doanh Việt Nga Vietsopetro sẽ sử dụng trực thăng bay từ sân bay Vũng Tàu chở tổ bầu cử đến các giàn khoan để tổ chức bỏ phiếu.

Ủy ban bầu cử TP.HCM dự kiến phương án tổ chức bỏ phiếu cho 4 khu vực trên như sau:

  • Khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc Ủy ban bầu cử phường Phước Thắng. Số lượng cử tri dự kiến khoảng 383 cử tri (gồm Hải đoàn 129 và Hải đoàn 128 Hải quân). Địa điểm bỏ phiếu: Trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân (số 1451, đường 30/4, phường Phước Thắng, TP.HCM).
  • Khu vực bỏ phiếu số 2 thuộc Ủy ban bầu cử phường Phước Thắng - Số lượng dự kiến 945 cử tri (gồm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Chi đội kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực)... Địa điểm bỏ phiếu: Trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 (số 1669D đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng, TP.HCM).

+ Khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc Ủy ban bầu cử xã Long Sơn - Số lượng cử tri: Dự kiến 450 cử tri (Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân). . Địa điểm bỏ phiếu: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Thôn 2, xã Long Sơn, TP.HCM).

  • Khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng - Số lượng cử tri dự kiến 2.760 cử tri (Liên Doanh Việt Nga Vietsopetro). Địa điểm bỏ phiếu: Khu vực sân bay Vũng Tàu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.