TP.HCM sẽ thí điểm cắm mốc giới quy hoạch

“Hiện TP.HCM cơ bản đã phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2.000 để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

Trong số 588 đồ án được duyệt, có 283 đồ án cần duyệt theo Nghị quyết 16/2012 của HĐND TP và đã hoàn thành đúng thời hạn” - Sở QH-KT báo cáo tại buổi giám sát về tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch theo Nghị quyết 16 của HĐND TP, ngày 28-5.

Theo ý kiến các quận, huyện, sau khi công bố công khai quy hoạch thì hầu hết người dân tại các khu vực được xóa quy hoạch không khả thi đều hài lòng. Đối với khu vực quy hoạch làm hạ tầng, công trình công cộng, công viên… cần thiết phải giữ lại thì vẫn còn một số ý kiến thắc mắc. Nhưng qua giải thích của chính quyền địa phương, người dân đã có sự đồng thuận cao. Vấn đề họ quan tâm là chính sách nhà đất như thế nào để không ảnh hưởng quyền lợi chính đáng; công bố khi nào sẽ thực hiện quy hoạch để họ có hướng ổn định cuộc sống.

Sở QH-KT cũng đã tham mưu cho TP ban hành các chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người dân trong khu vực quy hoạch “treo”, như Quyết định 21/2013 về cấp phép xây dựng. “Quy định sẽ bồi thường cho công trình xây dựng tạm nếu sau năm năm Nhà nước mới thực hiện quy hoạch tại Quyết định 21 là bước đột phá, từng bước gỡ vướng cho người dân mà lâu nay chưa có giải pháp phù hợp để khắc phục” - sở nhận xét.

Sở QH-KT cũng nhìn nhận có sự chậm trễ trong công bố công khai các quy hoạch được duyệt. Lý do là khối lượng các bản vẽ rất lớn (17 bản vẽ/một đồ án), sở phải đối chiếu, ký chuyển Văn phòng UBND TP đóng dấu phát hành rồi mới bàn giao cho các địa phương nên thời gian kéo dài. Công tác cắm mốc giới theo quy hoạch cũng chưa đáp ứng kịp thời do chưa có hướng dẫn cụ thể.

Dự kiến trong tháng 6, sở sẽ tổ chức hướng dẫn các quận, huyện lập kế hoạch thực hiện việc cắm mốc giới và quản lý mốc giới. Trước mắt sẽ thí điểm ở một số tuyến đường quan trọng, các khu đất thuộc quỹ đất để dành cho công trình giáo dục, phúc lợi công cộng, đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

CẨM TÚ

Căn cứ mốc giới công bố ở thực địa, người dân sẽ biết được đâu là giới hạn của đất dành cho công trình công cộng, công viên cây xanh, khu vực cấm xây dựng để không sang nhượng, xây cất trái phép… Đây là một bước công khai, minh bạch thông tin quy hoạch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.