TP.HCM sẽ tăng tỉ lệ ngân sách để lại cho TP Thủ Đức

(PLO)- TP.HCM ưu tiên nguồn lực tài chính ngân sách cho phát triển hạ tầng, thực hiện tăng tỉ lệ ngân sách nhà nước để lại cho TP Thủ Đức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thành ủy TP Thủ Đức, TP.HCM vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về phương hướng, nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển TP Thủ Đức giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Nghị quyết 08 xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của TP Thủ Đức về phát triển kinh tế, thu hút nguồn lực; quy hoạch, quản lý và phát triển hạ tầng đô thị; phát triển văn hóa – xã hội và khoa học công nghệ...

TP Thủ Đức sẽ tập trung sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình đã triển khai đầu tư. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cụ thể, TP Thủ Đức tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030; ưu tiên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình đã triển khai đầu tư, hoàn tất thủ tục khởi công các công trình đã có chủ trương đầu tư, rà soát và kiến nghị thu hồi những dự án quá thời hạn, không có khả năng triển khai thực hiện để tổ chức mời gọi đầu tư. 

Cùng với đó là hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông; khai thác có hiệu quả các nguồn lực nội tại, nhất là các nguồn lực về đất đai để đầu tư hệ thống giao thông kết nối nội bộ với hệ thống giao thông hiện hữu…

Về cơ chế phát triển, TP.HCM thực hiện phân cấp, ủy quyền cho TP Thủ Đức trên các lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư, đất đai, môi trường, quản lý đô thị, đối ngoại… theo hướng ban hành quyết định riêng phân cấp, ủy quyền cho UBND và Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

TP.HCM cũng ưu tiên dành nguồn lực tài chính ngân sách cho phát triển hạ tầng, thực hiện tăng tỉ lệ ngân sách nhà nước để lại cho TP Thủ Đức để có nguồn lực đầu tư phát triển theo đúng định hướng đề ra. 

TP.HCM ưu tiên thẩm định, phê duyệt phương án hệ số điều chỉnh giá đất phục vụ công tác bồi thường, thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn TP Thủ Đức giúp cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhanh hơn. Cùng đó, thẩm định, phê duyệt đề án xây dựng đô thị thông minh và chương trình chuyển đổi số tại TP Thủ Đức giai đoạn 2021-2025.

TP.HCM cũng thống nhất chủ trương cho TP Thủ Đức nghiên cứu thí điểm thành lập các trung tâm sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, bao gồm: Trung tâm phát triển quỹ đất; Trung tâm công tác xã hội; Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đầu tư và khoa học công nghệ; Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật… Các chủ trương này được thực hiện theo nguyên tắc không làm phát sinh biên chế, đảm bảo đến năm 2025 tự chủ kinh phí hoạt động.

Đặc biệt, TP.HCM sớm xây dựng và triển khai thực hiện nhiều đề án thí điểm. Trong đó có các đề án thí điểm về khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng, đề án tiếp nhận và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của TP Thủ Đức, đề án tăng tỉ lệ ngân sách nhà nước để lại cho TP Thủ Đức có nguồn lực đầu tư phát triển; Chương trình thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt; Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo mô hình “dịch vụ - công nghiệp”…  

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức cho biết TP Thủ Đức đang xây dựng 49 chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện Nghị quyết trên. Theo dự kiến, đến tháng 8-2022 các kế hoạch sẽ được xây dựng xong và bắt tay vào thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.