TP.HCM sẽ nối mạng điều tiết giao thông với các tỉnh

(PL)- Các tỉnh còn tính chuyện kết nối với đường thủy, cảng biển và kết nối về chính sách.

“TP.HCM và các tỉnh cần sớm ứng dụng, kết nối công nghệ thông tin với nhau để có thể điều hòa giao thông từ xa, tránh được ùn tắc trên các trục giao thông liên quan đến nhiều địa phương”. Chiều 23-9, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, phát biểu tại buổi họp với các sở GTVT Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai công tác kết nối giao thông giữa các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hội nghị cũng xác định để TP.HCM phát triển bền vững, giữ vai trò đầu tàu thì việc kết nối giao thông với các tỉnh trong vùng là cần thiết và là động lực để thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa cả vùng và đất nước.

Tại hội nghị, đại diện Sở GTVT của các tỉnh cũng đề nghị giữa TP.HCM và các tỉnh cần sớm nghiên cứu, rà soát, khớp nối vận tải bộ-thủy giữa các địa phương và hướng lâu dài là xây dựng, kết nối đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia; kết nối giao thông thủy nội địa, cảng biển, cảng sông, cảng cạn (ICD).

Xe buýt giữa các tỉnh cần kết nối, phát triển hơn. Trong ảnh: Tuyến xe buýt Long An - Chợ Lớn chạy trên quốc lộ 1. Ảnh: LĐ

Đại diện Sở GTVT tỉnh Bình Dương cho rằng cơ quan tư vấn cần đưa lộ trình đầu tư cho các công trình kết nối và Bộ GTVT cần mạnh dạn hơn trong việc giao thẩm quyền cho các địa phương làm các công trình giao thông liền kề. Đối với công trình nối kết các địa phương với nhau thì Bộ GTVT chủ trì trong việc xác định quy mô, hướng tuyến, phương thức đầu tư.

Theo ông Phan Minh Giàu, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, việc kết nối giao thông giữa các tỉnh, ngoài việc dựa trên các quốc lộ, đường cao tốc, tỉnh lộ thì cần chú trọng hơn tới các huyện nối các địa phương, thậm chí là các đường tắt. Việc này sẽ tránh cho áp lực giao thông dồn lên các trục chính và tuyến đi vào trung tâm của từng tỉnh cũng như TP.HCM.

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, đề nghị ngoài sử dụng ngân sách, huy động các nguồn vốn từ BT, BOT cho các dự án giao thông thì cần chú trọng khai thác nguồn lực từ đất đai. “Quỹ đất của TP.HCM, Long An, Tiền Giang dọc theo quốc lộ 50 còn rất lớn nên nếu được khai thác tốt thì ba địa phương sẽ có được quốc lộ 50 rộng rãi, hiện đại hơn” - ông Cường nói.

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng kết luận rằng việc kết nối giao thông liên vùng bao gồm kết nối cứng (hạ tầng giao thông, điện lực, viễn thông, năng lượng, logictics…) và kết nối mềm (thể chế chính sách, khoa học công nghệ, hệ thống giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ…).

Mở rộng các tuyến đường hiện hữu

Theo cơ quan tư vấn, ở hướng về Đồng Nai, TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng xa lộ Hà Nội, nâng cấp quốc lộ 1A và 1K, khai thác hiệu quả hơn nữa đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây…

Về hướng Long An sẽ mở rộng quốc lộ 1A, tiếp tục mở rộng quốc lộ 50.

Về hướng Bình Dương sẽ sớm đầu tư, mở rộng quốc lộ 13, 14, cũng sớm làm ngay đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Ở hướng kết nối với tỉnh Tây Ninh thì ngoài việc sớm mở rộng quốc lộ 22 thì cần triển khai sớm đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đồng thời xem xét kéo dài tới TP Tây Ninh và cửa khẩu Xa Mát…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.