TP.HCM sẽ nghiên cứu trang web riêng tiếp nhận yêu cầu giải trình của người dân

(PLO)- UBND TP.HCM giao Trung tâm Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì việc nghiên cứu thiết lập Trang thông tin điện tử chuyên biệt để tiếp nhận, phản hồi yêu cầu giải trình của nhân dân, cơ quan và doanh nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công vụ trên địa bàn.

Mục đích là để nâng cao nhận thức, trách nhiệm giải trình của của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong hoạt động công vụ; tăng cường công khai, minh bạch, gắn trách nhiệm giải trình với phê bình và tự phê bình nhất là cấp lãnh đạo quản lý.

ubnd-tp.hcm-giai-trinh-tvan
UBND TP.HCM giao cơ quan, đơn vị nghiên cứu thiết lập Trang thông tin điện tử chuyên biệt để tiếp nhận và phản hồi yêu cầu giải trình của nhân dân, cơ quan và doanh nghiệp. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo kế hoạch, sở, ngành và địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ rà soát cơ chế thực hiện giải trình nhằm tập trung xác định rõ nguyên tắc, đối tượng, nội dung, hình thức, trình tự thủ tục, quyền và nghĩa vụ của cơ quan tổ chức, cá nhân, đề xuất xử lý nghiêm các sai phạm về thực hiện trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ (nếu có).

Hoàn thiện các quy trình, quy định về hành chính tư pháp, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, đất đai, quy hoạch, môi trường, đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công... Qua đó, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, quyền yêu cầu giải trình của báo chí, người dân, doanh nghiệp; trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động công vụ.

Đồng thời, thực hiện trách nhiệm giải trình gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cơ quan, đơn vị nêu trên cũng rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế, quy trình, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

Chủ động tiếp nhận thông tin, kịp thời giải thích, làm rõ các kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường đối thoại trực tiếp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để phát sinh khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

UBND TP đề nghị đảm bảo việc giải trình rõ ràng, minh bạch, đúng thời hạn và công khai kết quả theo quy định.

UBND TP giao Thanh tra TP, Sở Nội vụ phối hợp với cơ quan, đơn vị đưa nội dung thực hiện trách nhiệm giải trình vào chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ hàng năm.

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ hoặc giải trình không trung thực trong hoạt động công vụ.

Đáng chú ý, Trung tâm Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì việc nghiên cứu thiết lập Trang thông tin điện tử chuyên biệt để tiếp nhận và phản hồi yêu cầu giải trình của nhân dân, cơ quan và doanh nghiệp.

Xây dựng và vận hành hiệu quả Cơ sở dữ liệu về trách nhiệm giải trình (sau khi có hướng dẫn của Trung ương), đảm bảo liên thông dữ liệu giải trình từ TP đến cơ sở. Hoàn thành xây dựng cổng thông tin trong năm 2026; vận hành cơ sở dữ liệu theo lộ trình của Trung ương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.