TP.HCM sẽ mở đường bay thẳng sang tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề xuất hai địa phương cùng nhau nghiên cứu việc xây dựng đường bay thẳng từ tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc sang TP.HCM và ngược lại. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 18-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có buổi hội đàm và ký kết bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với ông Kim Young Hwan, Thống đốc tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc.

Mở đầu buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết tại TP.HCM có cộng đồng khoảng 80.000 người và 2.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc. Đó là yếu tố góp phần vào công cuộc phát triển của TP.HCM, đồng thời là cầu nối tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

tỉnh Chungcheongbuk
Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Mãi cũng đánh giá cao vai trò của tỉnh Chungcheongbuk ở Hàn Quốc và bày tỏ muốn hợp tác với tỉnh Chungcheongbuk trên cơ sở khai thác, phát huy thế mạnh của nhau. Đặc biệt là trong các lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm, công nghệ sinh học, sản xuất chất bán dẫn...

Theo ông Phan Văn Mãi, có thể đưa những lĩnh vực hợp tác này vào bản MOU giữa hai địa phương và cụ thể hoá trong thời gian tới. Ngoài ra, Chủ tịch TP.HCM cũng đề nghị sau khi ký MOU thì tập trung vào ba nội dung.

tỉnh Chungcheongbuk
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cụ thể, tổ chức diễn đàn thương mại đầu tư giữa TP.HCM và tỉnh Chungcheonbuk. Diễn đàn này sẽ là nơi giới thiệu về những lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm hợp tác giữa hai địa phương. Đồng thời, đây cũng là nơi để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, kết nối nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch giữa TP.HCM và tỉnh Chungcheonbuk.

Ông Mãi kiến nghị hai địa phương cùng xây dựng chương trình hợp tác, phát triển nguồn nhân lực. Ông Mãi đánh giá cao việc tỉnh Chungcheonbuk trao học bổng, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, nhà khoa học... của TP.HCM đến học tập tại địa phương này.

Ngoài ra, ông Mãi cũng đề xuất hai địa phương cùng nhau nghiên cứu việc xây dựng đường bay thẳng từ tỉnh Chungcheongbuk sang TP.HCM và ngược lại. Qua đó, tăng cường giao lưu, hợp tác, trao đổi thương mại - đầu tư, văn hoá, du lịch... giữa hai địa phương.

tỉnh Chungcheongbuk
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và ông Kim Young Hwan, Thống đốc tỉnh Chungcheongbuk, ký kết MOU. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Sau khi ký MOU mà thực hiện được các nội dung như tổ chức diễn đàn kết nối thương mại - kinh tế, hoàn thiện khung hợp tác về nhân lực, kết nối mở đường bay thẳng là rất thành công” - ông Mãi đánh giá.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề xuất tiếp tục tạo lập cơ chế và duy trì cơ chế trao đổi thông tin, trao đổi đoàn giữa hai địa phương.

Dịp này, ông Mãi trân trọng mời ông Kim Young Hwan cùng đoàn đại biểu tỉnh Chungcheongbuk đến tham dự sự kiện Đối thoại Hữu nghị do TP.HCM tổ chức vào tháng 9-2024.

Đáp lời, ông Kim Young Hwan, Thống đốc tỉnh Chungcheongbuk, cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã dành thời gian đón tiếp. Ông Kim Young Hwan bày tỏ sự tán thành với những đề xuất của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

tinh-chungcheongbuk-3.JPG
Ông Kim Young Hwan, Thống đốc tỉnh Chungcheongbuk, phát biểu tại hội đàm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dịp này, ông Kim Young Hwan cũng gửi lời mời ông Phan Văn Mãi và đoàn đại biểu TP.HCM sang thăm tỉnh Chungcheongbuk vào năm 2024.

Thống đốc tỉnh Chungcheongbuk cũng kỳ vọng mời được nhân tài của TP.HCM trong lĩnh vực công nghệ cao, khoa học - công nghệ... sang tỉnh Chungcheongbuk học tập, làm việc.

Ông Kim Young Hwan cam kết sẽ tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên TP.HCM có thể làm việc cùng các chuyên gia của Hàn Quốc, đồng thời nghiên cứu, thực tập tại các trường học, doanh nghiệp Hàn Quốc.

Nội dung bản MOU giữa TP.HCM và tỉnh Chungcheongbuk

1. Hợp tác kinh tế, bao gồm thúc đẩy hỗ trợ thương mại, đầu tư.

2. Trao đổi kinh nghiệm và công nghệ canh tác thông minh trong sản xuất nông nghiệp.

3. Hợp tác giữa các trường đại học, các trường phổ thông giữa hai bên, bao gồm trao đổi cán bộ nghiên cứu, cử cán bộ quản lý, giáo viên đi đào tạo, giáo dục và giao lưu văn hoá.

4. Hai bên khuyến khích, tạo điều kiện và đưa ra các hướng dẫn cần thiết về thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp để triển khai các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực hàng không, thể thao, du lịch.

5. Các lĩnh vực được hai bên thống nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.