TP.HCM sẽ làm việc với huyện Cần Giờ để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng

(PLO)- Từ đây đến cuối tháng 6, TP.HCM sẽ làm việc với huyện Cần Giờ để hệ thống lại những việc còn tồn đọng tại địa phương và giải quyết kiến nghị của cử tri.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-5, đơn vị bầu cử số 9 tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM khóa XV, đã tiếp xúc cử tri huyện Cần Giờ trước kỳ họp thứ năm của QH.

Đơn vị số 9 gồm Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã kiến nghị các ĐBQH, lãnh đạo huyện Cần Giờ sớm có biện pháp giải quyết các vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất; tranh chấp đất đai; tách thửa đất nông nghiệp và đất ở...

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (thứ 2, từ trái sang) trò chuyện với cử tri huyện Cần Giờ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (thứ 2, từ trái sang) trò chuyện với cử tri huyện Cần Giờ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cử tri Nguyễn Văn Một cho biết khi tuyến đường liên xã An Thới Đông được khởi công, người dân xã rất đồng tình và ủng hộ, nhiều hộ gia đình sẵn sàng cắt đất, dời nhà để làm đường. Tuy nhiên, sau khi xây dựng, những hộ gia đình này muốn tách thửa đất làm giấy tờ sang tên thì gặp khó vì vướng thủ tục.

“Mong tổ ĐBQH, lãnh đạo huyện hướng dẫn giúp bà con về vấn đề này”- ông Một kiến nghị.

Cử tri Phạm Thị Thanh Tuyền cho biết phà Hiệp Phước đã góp phần đưa đón người dân, vận chuyển hàng hóa từ huyện Cần Giờ vào nội thành và ngược lại. Do vậy, cử tri kiến nghị TP sớm có giải pháp nâng cấp phà Hiệp Phước hoặc mở rộng đường kết nối nhằm thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giờ.

Cử tri Phạm Thị Thanh Tuyền kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cử tri Phạm Thị Thanh Tuyền kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cử tri huyện Cần Giờ cũng phản ánh nhiều vấn đề được dư luận quan tâm như tháo gỡ việc vẽ ranh rừng phòng hộ, hạ tầng xuống cấp, xây dựng kè đá ấp An Nghĩa; mở rộng tuyến phà, mở cây ATM...

Trước những kiến nghị và phản ánh của cử tri, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Trương Tiến Triển đã thông tin về tiến độ giải quyết dự án vẽ ranh rừng phòng hộ. Đây là dự án khiến nhiều hộ dân chịu ảnh hưởng hàng chục năm nay.

Theo ông Triển, đây là vấn đề lớn và huyện Cần Giờ đã có báo cáo cho TP. TP cũng đã thành lập năm tổ công tác giải quyết các vấn đề liên quan. Huyện Cần Giờ đang thu thập tài liệu để gửi các sở, ngành xem xét để có phương hướng trong giai đoạn tới.

Về các vấn đề cử tri kiến nghị như tranh chấp đất đai, an ninh trật tự, hạ tầng xuống cấp, mở thêm giờ chạy phà, mở cây ATM... ông Triển cho biết huyện Cần Giờ đã ghi nhận và sẽ sớm có thông tin lại với cử tri.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết tổ ĐBQH đã lắng nghe và ghi nhận các ý kiến của cử tri. Ông cho rằng đây những ý kiến đóng góp thiết thực, sâu sát nhằm giúp phát triển huyện Cần Giờ hơn nữa.

Ông thông tin, từ đây đến cuối tháng 6-2023, TP.HCM sẽ làm việc với huyện Cần Giờ để hệ thống lại những việc còn tồn đọng tại địa phương.

“Việc gì cần xin ý kiến Trung ương thì sẽ báo cáo, còn những vấn đề cử tri kiến nghị mà đã có quy định thì phải giải quyết ngay, nếu chưa có quy định mà có thể xem xét được thì báo lãnh đạo TP để có hướng tháo gỡ” - ông Mãi nói.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng yêu cầu lãnh đạo huyện Cần Giờ tăng cường việc tiếp dân; tập trung giải quyết bức xúc, kiến nghị của dân; sau khi giải quyết thì cần có thông tin trở lại để người dân nắm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.