TP.HCM sẽ hoàn tất chuyển cán bộ, công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu trước 1-1-2026

(PLO)- Sở Nội vụ TP.HCM đề nghị các địa phương hoàn tất rà soát, sắp xếp và bố trí cán bộ, công chức, viên chức từ nay đến trước ngày 1-1-2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, Sở Nội vụ TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai Đề án “Rà soát, sắp xếp và bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP”.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, nêu thực tế khi tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã trách nhiệm nhiều hơn, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu nhiệm vụ rất cao.

sap-xep-va-bo-tri-can-bo-3.JPG
Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo bà, đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã vì thế cần đa nhiệm, chuyên nghiệp, có năng lực tổng hợp. Trước yêu cầu đó, việc sắp xếp, bố trí nguồn nhận lực tại xã, phường thời gian qua được cấp ủy, chính quyền các cấp của TP.HCM (mới) đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, bà Hiền cho biết tại một số chính quyền địa phương cấp xã hiện nay vẫn còn tình trạng thiếu nhân sự chủ chốt HĐND và UBND cấp xã, thiếu lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã. Đồng thời, một số cấp xã lại đang thừa số lượng cấp phó các phòng chuyên môn theo quy định.

Biên chế theo định mức quy định là 9.539 biên chế nhưng hiện TP.HCM mới đang có 11.185 biên chế, như vậy biên chế đang giao của cấp xã đang vượt 1.646 so với định mức.

Trong đó, 106 UBND cấp xã có số biên chế cán bộ, công chức khối chính quyền vượt so với định mức; chín UBND cấp xã có biên chế đạt định mức và 53 UBND cấp xã thiếu so với định mức.

Ngoài ra, hiện TP.HCM có 1.052 công chức đang bố trí thừa và 935 công chức đang thiếu tại 27 vị trí việc làm, chưa bao gồm một vị trí trợ lý ban chỉ huy quân sự.

sap-xep-va-bo-tri-can-bo-2.JPG
Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, thông tin về Đề án. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong bối cảnh đó, Đề án “Rà soát, sắp xếp và bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP” đã đưa ra năm nhóm giải pháp trọng tâm nhằm kiện toàn công tác sắp xếp, bố trí cán bộ.

Cụ thể, sắp xếp trong nội bộ cấp xã; sắp xếp từ UBND cấp xã thừa qua UBND cấp xã thiếu; rà soát, bố trí nhân sự giữa Đảng ủy, MTTQ Việt Nam cấp xã này với UBND cấp xã khác.

Cùng với đó, điều động, tăng cường, tiếp nhận công chức, viên chức từ các sở, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP đến nhận công tác tại UBND cấp xã còn khó khăn, thiếu công chức có chuyên môn. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, trang bị kỹ năng để đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

sap-xep-va-bo-tri-can-bo-1.JPG
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trao đổi với lãnh đạo các phường, xã, đặc khu, bà Phạm Thị Thanh Hiền đề nghị địa phương chủ động phối hợp để công tác điều động, bố trí cán bộ được thực hiện tốt nhất, đảm bảo thực hiện đề án trong tháng 12.

Sau khi sắp xếp xong, TP.HCM sẽ thực hiện giao biên chế từ ngày 20-12 và thời điểm thực hiện biên chế mới là từ 1-1-2026. Dự kiến lộ trình thực hiện từ đây đến trước ngày 15-1-2026 sẽ hoàn tất.

“Cần thực hiện đề án này trên tinh thần quyết tâm, thành công chuyển được lực lượng công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu để làm sao phục vụ tốt nhất cho nhân dân TP” - Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.