TP.HCM sẽ hỗ trợ các tỉnh Tây Nguyên phát triển toàn diện

(PLO)- Năm lĩnh vực trọng tâm được ký kết, trong đó TP.HCM cam kết sẽ hỗ trợ để phát triển toàn diện, không để các tỉnh Tây Nguyên tự bơi
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chủ trì Hội nghị thảo luận, thống nhất kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa TP.HCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

Hợp tác năm lĩnh vực trọng tâm

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM cho biết kết quả thảo luận và đã làm việc với các tỉnh Tây Nguyên, có 55 đầu việc chia thành bốn nhóm nội dung và đã chốt được 46 đầu việc.

Một số nội dung chưa thống nhất, thì chuyển sang năm 2024.

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

TP.HCM và các tỉnh Tây Nguyên hợp tác chiến lược trên năm lĩnh vực trọng tâm về du lịch, thương mại, nông nghiệp, khoa học công nghệ, y tế giáo dục.

Về phát triển du lịch hai bên tiếp tục triển khai chương trình hợp tác phát triển du lịch. Trong đó, tập trung tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội chợ, triển lãm, các sự kiện và lễ hội của các địa phương.

Xây dựng và công bố trang thông tin điện tử về du lịch; triển khai bộ nhận diện thương hiệu du lịch; triển khai quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phần mềm du lịch thông minh; phối hợp đào tạo nguồn nhân lực du lịch...

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nói về các lợi thế của địa phương. Ảnh: VŨ LONG

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nói về các lợi thế của địa phương. Ảnh: VŨ LONG

Về kết nối cung, cầu, xúc tiến đầu tư, thương mại, hai bên tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo kết nối cung - cầu, xúc tiến đầu tư - thương mại để thu hút được những nhà đầu tư chiến lược lớn vào đầu tư các dự án trọng điểm.

Hỗ trợ xây dựng thu thập hệ thống thông tin thương mại hai chiều về thị trường hàng hóa cho doanh nghiệp; giới thiệu và quảng bá thương mại, tìm kiếm đối tác xuất khẩu.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VŨ LONG

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VŨ LONG

Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong vùng đưa sản phẩm hàng hóa vào tiêu thụ tại TP.HCM và ngược lại. Nghiên cứu, hỗ trợ các doanh nghiệp TP.HCM đến khảo sát đầu tư vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn của địa phương để ký kết, bao tiêu sản phẩm...

Ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó chủ tịch UBND tỉnh kon Tum. Ảnh: VŨ LONG

Ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó chủ tịch UBND tỉnh kon Tum. Ảnh: VŨ LONG

Hai bên cùng phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ môi trường để phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.

Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ môi trường để phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Xây dựng cơ chế kết nối các trường đại học, các viện, các trung tâm đào tạo nhân lực theo yêu cầu. Hỗ trợ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn các tỉnh trong vùng...

TP.HCM cam kết hỗ trợ, giúp đỡ ngành y tế các tỉnh trong vùng Tây Nguyên đào tạo chuyển giao kỹ thuật trong phẫu thuật và điều trị kỹ thuật cao; thực hiện chuyển giao công nghệ kỹ thuật. Triển khai việc phê duyệt Đề án “khám chữa bệnh từ xa", giai đoạn 2020-2025...

Ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VŨ LONG

Ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VŨ LONG

Tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại cho nông sản, sản phẩm OCOP của vùng Tây Nguyên tại TP.HCM. Tây Nguyên hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ hệ thống siêu thị của TP.HCM đến khảo sát vùng sản xuất để ký kết, bao tiêu sản phẩm. Phối hợp triển khai các mô hình sản xuất rau an toàn. Liên kết sản xuất, tiêu thụ rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic…

Tổ chức sự kiện phải gắn với xúc tiến du lịch, đầu tư

Theo ông Võ Văn Hoan, từ nay đến cuối năm, TP.HCM sẽ tổ chức bảy sự kiện lớn mà các tỉnh Tây Nguyên đều tham gia. Trong đó, có tổ chức chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm), có sự tham gia chung của 38 tỉnh thành trong cả nước và các tỉnh Tây Nguyên.

TP.HCM sẽ làm các sản phẩm OCOP địa phương, có từng gian hàng riêng, và được trưng bày lâu thành trung tâm OCCOP của cả nước. Từ đó, quảng bá hình ảnh của bà con. Các tỉnh Tây Nguyên cũng nên có không gian riêng để quảng bá hình ảnh, sản phẩm của bà con.

Ông Võ Văn Hoan phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

Ông Võ Văn Hoan phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam; ba chuỗi hội nghị cung cấp sản phẩm; bốn cung cầu chuyên về đặc sản về vùng miền; tổ chức cung cầu trực tuyến...

"Toàn bộ hội nghị sẽ tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu là các địa phương toàn quốc, để đưa lên sàn thương mại điện tử. Giới thiệu công nghệ và những chính sách tổ chức thương mại điện tử. Làm sao để người dân ở nhà ghi chép quảng bá đảm bảo yêu cầu của sàn điện tử. Các sàn giao dịch điện tử tiki, sendo, lazada sẽ tham gia hỗ trợ”, ông Võ Văn Hoan nói.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thêm, từ đây đến cuối năm năm tỉnh Tây Nguyên nên tổ chức năm sự kiện. Tuy nhiên, khi tổ chức sự kiện từng tỉnh phải gắn với cái chung của toàn vùng, để người dân, doanh nghiệp tất cả các nơi có thể tham gia vào sự kiện này.

Từ các hội nghị này, các nhà cung cấp sản phẩm du lịch, tour các nơi đều về các địa phương làm.

“TP.HCM với các tỉnh Tây Nguyên cùng hiến kế ý tưởng, cách thức tổ chức và huy động nguồn lực, các tỉnh còn lại cũng xúm vào làm thì chắc chắn sẽ có hiệu quả”, ông Võ Văn Hoan cho hay..

Ông Võ Văn Hoan cho biết thêm, ở Tây Nguyên có các sự kiện văn hóa, như: Đắk Lắk tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, Đắk Nông có Lễ hội văn hóa thổ cẩm; Gia Lai có Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên, Lâm Đồng Lễ hội hoa Đà Lạt; Kon Tum Lễ hội sâm Ngọc Linh. “Quan trọng nhất là làm sao tất cả các lễ hội này có nét riêng, phải đẳng cấp và gắn với hoạt động xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư. TP.HCM sẽ có trách nhiệm với các tỉnh, không để các tỉnh tự bơi”, ông Võ Văn Hoan khẳng định.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

Ông Võ Văn Hoan giao cho Sở Công thương TP.HCM theo dõi, hỗ trợ tổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Lễ hội thổ cẩm của Đắk Nông giao cho Sở Du lịch TP, Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên (Gia Lai) giao Sở Văn hóa TP, Lễ hội hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) giao Sở Du lịch TP, lễ hội sâm Ngọc Linh (Kon Tum) giao cho Sở NN&PTNT.

“Bốn sở này phải cùng các đồng chí ở tỉnh phải làm sao cho lễ hội chưa có thành có, có thì phải tốt hơn, đã tốt rồi thì phải làm cho đẳng cấp. Để làm sao thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Hoan nói.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị các cơ quan truyền thông TP phải quan tâm đặc biệt đến việc quảng bá các sự kiện, thương hiệu các sản phẩm của các tỉnh Tây Nguyên.

Tháng 12-2022, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giữa TP.HCM và các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2010-2021.

Lãnh đạo UBND các tỉnh vùng Tây Nguyên và TP.HCM cũng đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 với mục tiêu: Chuyển hóa tiềm năng, lợi thế của các bên thành giá trị cụ thể, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các bên và khu vực; tạo cầu nối để doanh nghiệp các bên liên kết, hợp tác với nhau, thúc đẩy hợp tác công - tư trên nguyên tắc cùng có lợi và đóng góp vào sự phát triển chung của các bên; trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính, quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao đời sống của người dân.

Lĩnh vực hợp tác trọng tâm sẽ bao gồm: Phát triển du lịch; kết nối cung - cầu, xúc tiến đầu tư - thương mại hai chiều; phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực; phát triển y tế, giáo dục và lĩnh vực nông nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.