TP.HCM sẽ giám sát chương trình hành động của đại biểu Quốc hội thế nào?

(PLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tổng hợp chương trình hành động của các đại biểu Quốc hội ngay sau khi trúng cử làm cơ sở để theo dõi, giám sát trong suốt nhiệm kỳ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-4, Ban Tuyên giáo và Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Tại họp báo, bà Lê Thị Hoa, Trưởng ban Ban dân chủ giám sát phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã thông tin vấn đề giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn TP.

chinh-phu-nhiem-ky-khoa-xvi-co-14-bo-3-co-quan-ngang-bo-1.jpg
Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Ảnh: QH

Theo bà Hoa, sau bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM xác định việc giám sát chương trình hành động của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ, đảm bảo các cam kết của đại biểu trước cử tri được thực hiện một cách thực chất.

Theo đó, Ủy ban MTTQ TP.HCM sẽ tổng hợp chương trình hành động của các đại biểu ngay sau khi trúng cử làm cơ sở để theo dõi, giám sát trong suốt nhiệm kỳ.

Đồng thời, tổ chức các hội nghị gặp gỡ giữa Mặt trận với đại biểu để thống nhất cơ chế phối hợp, chế độ báo cáo và phương thức giám sát.

IMG_3675.JPG
Bà Lê Thị Hoa, Trưởng ban Ban dân chủ giám sát phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng thực hiện giám sát thông qua các kênh thường xuyên như tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, các diễn đàn đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân; qua đó nắm bắt việc thực hiện cam kết của đại biểu đối với các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng yêu cầu đại biểu báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện chương trình hành động để tổng hợp, đánh giá và phản ánh với các cấp có thẩm quyền.

Về việc ứng dụng công nghệ trong giám sát, bà Lê Thị Hoa cho biết Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đang xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi chương trình hành động của đại biểu, trong đó cập nhật các nội dung cam kết, tiến độ thực hiện và kết quả cụ thể theo từng giai đoạn.

Trong nhiệm kỳ, sẽ số hóa việc tiếp nhận và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết nối với các hoạt động giám sát; đối chiếu những cam kết của đại biểu với phản ánh thực tế từ nhân dân.

Đồng thời, tăng cường sử dụng các nền tảng số, các kênh trực tuyến để công khai thông tin, tạo điều kiện cho cử tri tham gia giám sát thuận lợi, kịp thời. Qua đó, từng bước hướng tới xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá trực tuyến giúp cho việc giám sát được thực hiện liên tục, minh bạch, hạn chế tính hình thức.

Bà Hoa thông tin dự kiến trong tháng 5-2026, MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị gặp gỡ với các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND mới trúng cử để thống nhất nội dung chương trình hành động, cơ chế theo dõi giám sát, nguyên tắc giám sát, các hình thức giám sát, cũng như chế độ báo cáo và trách nhiệm phối hợp.

“Trong nhiệm kỳ này, MTTQ TP.HCM sẽ đổi mới công tác giám sát, tổ chức hội nghị gặp gỡ với đại biểu hằng năm nhằm tạo diễn đàn và tăng cường trao đổi, lắng nghe, phối hợp giữa nhân dân với đại biểu, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử” – bà Hoa thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.