TP.HCM sẽ gắn biển 50 công trình thi đua chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước

(PLO)- TP.HCM sẽ lựa chọn các công trình tiêu biểu cấp cơ sở để gắn biển công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành Kế hoạch 3818 về việc triển khai các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025)

Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị và Nhân dân ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dự án đường Vành đai 3 là một trong những công trình, dự án thi đua tiêu biểu của TP.HCM nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Ảnh: PLO

Dự án đường Vành đai 3 là một trong những công trình, dự án thi đua tiêu biểu của TP.HCM nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Ảnh: PLO

Trong đó, các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp TP phải là công trình, hoạt động có tác động lớn đến đời sống dân sinh của người dân và sự phát triển của TP; quá trình thực hiện chương trình, công trình, dự án phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

Quá trình thực hiện cần xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo thông suốt, kịp thời.

UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các nội dung thi đua đã được ban hành tại các văn bản trước đó để tiếp tục xác định, đăng ký, công bố và triển khai thực hiện các chương trình, công trình, dự án trọng điểm, các phần việc tiêu biểu, có ý nghĩa thiết thực cấp cơ sở và tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành.

Đồng thời, lựa chọn các công trình tiêu biểu cấp cơ sở để tổ chức gắn biển công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Kế hoạch sẽ được triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP.HCM từ 10-8-2023 đến 30-4-2025. Việc đánh giá, sơ kết được thực hiện từ 20-4-2024 đến 30-4-2024.

Từ 1-3-2025 đến 30-4-2025, Ban Tổ chức sẽ tổ chức đánh giá, tổng kết và công nhận các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu.

UBND TP cũng lưu ý danh sách các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu tại phụ lục kèm theo kế hoạch này chỉ có tính định hướng. Trong thời gian thực hiện có thể bổ sung các chương trình, công trình, dự án đạt tiêu chí, có ý nghĩa, nhất là các chương trình, công trình, dự án có tính chất an sinh xã hội.

Việc xét chọn, công nhận 50 chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp TP sẽ do Ban Tổ chức quyết định.

Việc triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, công trình, dự án cấp TP được thực hiện trên sáu nhóm lĩnh vực. Gồm:

- Văn hóa - Xã hội (18 chương trình, công trình, dự án)

- Kinh tế (sáu chương trình, công trình, dự án).

- Đô thị (19 chương trình, công trình, dự án);

- Khoa học - Công nghệ, Đổi mới sáng tạo (bốn công trình, dự án).

- Cải cách hành chính (ba đề án)

- Quốc phòng - an ninh, đối ngoại (năm chương trình, công trình, dự án).

Trong đó đáng chú ý là Công trình xây dựng, mở rộng các bảo tàng gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; Chương trình phát triển y tế thông minh; Đề án thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM; Đề án Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2026; Chương trình phát triển nhà ở TP.HCM.

Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP ngang tầm nhiệm vụ và xây dựng nền công vụ ưu tú; Xây dựng chính quyền số TP.HCM; Các dự án giao thông như Vành đai 2, 3, 4…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.