TP.HCM sẽ chi 651 tỉ đồng gia cố bờ kè Thanh Đa

(PLO)- TP.HCM dự kiến đầu tư gia cố bờ kè Thanh Đa, quận Bình Thạnh với tổng vốn thực hiện hơn 651 tỉ đồng nhằm chống sạt lở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-7, tại kỳ họp thứ 17, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND TP.HCM đã có tờ trình HĐND TP.HCM về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng kiên cố tuyến bờ kè Thanh Đa đoạn 1.1, phường 25, quận Bình Thạnh.

TP.HCM sẽ chi 651 tỉ đồng để gia cố bờ kè Thanh Đa, chống sạt lở-bo-ke-thanh-da.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải đọc các tờ trình. Ảnh: THUẬN VĂN

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Thạnh làm chủ đầu tư với tổng vốn thực hiện hơn 651 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, cần hơn 497 tỉ đồng và giai đoạn 2026-2030, cần gần 154 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến 2027.

Việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình kẻ kiên cố nhằm nhanh chóng khắc phục tỉnh trạng sụt lún, sạt lở bờ sông đặc biệt nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống cho người dân khu vực, kết hợp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông (đường thủy, đường bộ), kết hợp chính trang đô thị, cải tạo môi trường, cảnh quan khu vực theo quy hoạch.

Theo báo cáo của Sở GTVT, công trình bờ kè Thanh Đa đoạn 1.1 hiện hữu được xây dựng từ năm 2007, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2008 với chiều dài 478m.

Công trình được xây dựng với quy mô kè mền, mái nghiêng lát viên bê tông đúc sẵn trên nền đất đắp và thảm đá để gia cố lòng sông.

Đến nay, qua thời gian khai thác dài (trên 15 năm), kết cấu và vật liệu đã lão hóa, giảm khả năng liên kết và dễ bị ảnh hưởng khi có tác động tiêu cực từ bên ngoài (sống, dòng chảy, chế độ triều, gia tăng tải trọng do xây dựng...) làm cho công trình kẻ bị sụt lún, chuyển vị nghiêng về phía sông.

Đặc biệt khu vực bờ sông cách cầu Kinh khoảng 50m về phía hạ lưu, khoảng 200m bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, kè bị hư hỏng nặng, nhiều nhà dân sinh sống sát bờ sông bị lún, nứt, nghiêng về hướng sông.

Khi triều cường lên toàn bộ khu vực giáp bờ sông bị ngập nước, kết hợp tác động dòng chảy lưu tốc lớn, sóng do tàu chạy và các tác nhân do biến đổi khí hậu làm cho tình hình sụt lún, sạt lở tiếp tục diễn ra và tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định, gây sạt trượt bờ sông, nguy hiểm đến an toàn về người và tài sản người dân.

Để đảm bảo an toàn tính mạng người dân, UBND quận Bình Thạnh đã di dời khẩn cấp 13 hộ dân.

UBND TP.HCM khẳng định việc đầu tư dự án là cần thiết và cấp bách.

Cùng ngày, UBND TP.HCM còn có tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện phòng chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.

Dự án do Trung tâm Quản lý Đường Thủy làm chủ đầu tư, thực hiện tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè và phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.

Dự có chiều dài khoảng 500m với tổng mức đầu tư khoảng 142 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến 2025.

Dự án nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, bảo vệ tính mạng, tài sản người dân, trụ sở làm việc của trạm cảnh sát đường thủy Cát Lái. Đồng thời, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy kết hợp chỉnh trang đô thị cải thiện môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.