TP.HCM sẽ chấn chỉnh việc xét nghiệm cho shipper ngoài khung giờ qui định

(PLO)- Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM Nguyễn Hồng Tâm cho biết sẽ chấn chỉnh việc thực hiện xét nghiệm cho lực lượng shipper nằm ngoài khung thời gian quy định.

Chiều 31-8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn, sau chín ngày thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Hôm nay là ngày đầu tiên TP.HCM cho phép lực lượng shipper hoạt động trở lại. Các địa bàn đã triển khai lấy mẫu test nhanh miễn phí cho nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, việc lấy mẫu gặp nhiều khó khăn và khung giờ lấy mẫu muộn hơn qui định của UBND TP.

Ông Phạm Đức Hải nói tại họp báo. Ảnh: TÁ LÂM

Tại buổi họp báo, trả lời về vấn đề này, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM, cho biết sau khi UBND TP cho phép shipper hoạt động trở lại, tuy nhiên các shipper phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm là 5 giờ đến 6 giờ hàng ngày. Với lượng shipper lớn, khoảng thời gian trên chỉ là tương đối.

Chính vì vậy, ông Hải mong lực lượng shipper cố gắng xếp hàng chờ đợi. “Ai trong chúng ta cũng muốn công việc mình diễn ra nhanh chóng, nhưng trong điều kiện này chúng ta cần chia sẻ” – ông Hải nói.

Theo ông Hải, Sở Y tế TP.HCM đã tính tới các giải pháp tăng tốc xét nghiệm COVID-19 cho các shipper bằng cách có thể phát test nhanh cho các shipper tự làm xét nghiệm và kiểm tra kết quả tại đó.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết đơn vị này được giao trách nhiệm xét nghiệm COVID-19 cho lực lượng shipper.

“Ngay từ khi bắt đầu triển khai, chúng tôi đã quán triệt nhiều lần các Giám đốc Trung tâm Y tế các quận, huyện cần chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo xét nghiệm đúng thời gian quy định. Đối với phản ánh về việc thực hiện xét nghiệm nằm ngoài khung thời gian quy định, chúng tôi ghi nhận và chắc chắn chấn chỉnh ngay” – ông Tâm nói.

Sáng nay, ghi nhận của PLO tại một số điểm xét nghiệm COVID-19 miễn phí là các trạm y tế lưu động nhiều shipper đã có mặt từ sớm theo đúng khung giờ được thông báo để đăng ký xét nghiệm.

Tại điểm xét nghiệm COVID-19 lưu động trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp), các shipper cũng đã xếp hàng đợi xét nghiệm từ tờ mờ sáng. Tuy nhiên đến gần 8 giờ sáng điểm xét nghiệm này mới hoạt động.

“Chúng tôi đã chờ gần 2 giờ nhưng vẫn chưa được xét nghiệm, nhiều người nóng lòng vì không có giấy xét nghiệm sẽ không thể hoạt động được” – tài xế xe công nghệ Nguyễn Văn Cần nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.