TP.HCM sắp có phố đi bộ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ kết nối liên hoàn với khu vực ẩm thực chợ Bến Thành và khu vực mua sắm đường Đồng Khởi.

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 (thuộc Sở GTVT TP.HCM) đang chuẩn bị khởi công dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ. Trong giai đoạn đầu, đoạn từ Lê Thánh Tôn đến vòng xoay Cây Liễu sẽ được điều chỉnh cốt nền, lát lại nền, trồng cây xanh… và tạm cho các phương tiện lưu thông bình thường.

Kết nối với ga ngầm metro

Tiếp đó, dự kiến trong tháng 9-2014 khu sẽ khởi công đoạn từ vòng xoay Cây Liễu đến đường Tôn Đức Thắng (Công viên Bạch Đằng). Khi hoàn thành, vỉa hè hai bên đường Nguyễn Huệ được mở rộng, hệ thống cáp điện, viễn thông được hạ ngầm; một số loại cây xanh đặc trưng của vùng bản địa được trồng hai bên đường và hệ thống chiếu sáng (gồm chiếu sáng công cộng và chiếu sáng nghệ thuật) được tổ chức lại.

Theo Sở GTVT, dự án sẽ mở rộng đường Nguyễn Huệ lên thành 64 m, có quảng trường ở giữa cùng nhiều hạng mục văn hóa, nghệ thuật phục vụ người đi bộ. Lúc này, phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ trở thành một không gian du lịch, vui chơi, giải trí, mua sắm hiện đại.

 
Năm nay, đường hoa sẽ được tổ chức trên đường Hàm Nghi để cải tạo đường Nguyễn Huệ thành phố đi bộ. Ảnh: HTD

Để phục vụ người đi bộ, Sở GTVT dự kiến bố trí hai làn đường cho vận tải hành khách công cộng (gần như trùng với hai làn xe hỗn hợp chạy hai chiều như hiện hữu - NV). Tuy nhiên, giai đoạn trước mắt vẫn chưa cấm hoàn toàn xe cá nhân lưu thông vào đường Nguyễn Huệ mà sẽ cấm tùy vào thời điểm. Khi người dân đã hình thành thói quen đi bộ, TP mới chuyển hoàn toàn tuyến đường này thành phố đi bộ.

Theo dự kiến, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng sẽ kết nối liên hoàn với khu vực ẩm thực chợ Bến Thành và khu vực mua sắm đường Đồng Khởi cũng như các trung tâm thương mại lân cận. Cuối tuyến phố đi bộ là khu vực công viên bờ sông Sài Gòn (bến Bạch Đằng).

“Đặc biệt, phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ được kết nối với nhà ga Nhà hát TP của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên vừa được khởi công tại vòng xoay Cây Liễu về phía đường Lê Lợi” - đại diện Sở GTVT cho hay.

Lập mạng lưới phố đi bộ

Liên quan đến việc thành lập phố đi bộ, kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cho thấy: Trong 20 tuyến đường có khả năng lập phố đi bộ thì Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi là những tuyến đường dễ kết nối nhất để xây dựng thành mạng lưới đi bộ.

“Ngoài ra, khu vực nhà thờ Đức Bà dọc đường Lê Duẩn còn là nơi có tiềm năng để phát triển thành phố đi bộ vì khu vực này có nhiều công trình kiến trúc, văn hóa phục vụ người dân, đồng thời còn kết nối dễ dàng qua đường Đồng Khởi” - TS Văn Hồng Tấn, Trưởng nhóm nghiên cứu, cho hay.

Kết quả nghiên cứu trên khá phù hợp với đồ án quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2.000) khu trung tâm hiện hữu TP.HCM vừa được công bố. Theo đó, TP.HCM xác định tổ chức đường Lê Lợi và đường Nguyễn Huệ thành phố thương mại, tạo thành một trục đi bộ từ khu Ba Son đến quảng trường trước chợ Bến Thành và Công viên 23-9. Tương tự, tuyến đường Đồng Khởi và một phần đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn giữa Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Hàm Nghi) cũng được xác định sẽ hình thành phố đi bộ.

“Sau khi cải tạo đường Nguyễn Huệ thành tuyến phố đi bộ, TP nên mở tiếp phố đi bộ Đồng Khởi, sau đó lan ra Lê Lợi, Tôn Đức Thắng” - TS Tấn đề xuất tiến độ thực hiện.

MINH PHONG

Cấm xe cá nhân

Theo quy hoạch, ở khu lõi trung tâm được giới hạn bởi các đường Tôn Đức Thắng, Lê Lai, Lê Thánh Tôn, Phạm Ngũ Lão và Hàm Nghi sẽ tập trung các công trình có chức năng thương mại, tài chính. Khu vực này sẽ được bố trí dành riêng cho người đi bộ sau khi xây các tuyến đường ngầm cho phương tiện lưu thông. Ở các khu vực lập phố đi bộ, TP.HCM sẽ từng bước hạn chế tiến tới cấm xe cá nhân và chỉ cho phép phương tiện công cộng phục vụ giao thông chuyển tiếp và người đi bộ.

Theo Sở GTVT, trước mắt có thể tổ chức các khu vực dành riêng cho người đi bộ vào các ngày cuối tuần, ngày lễ. Khi người dân đã hình thành thói quen đi bộ, lúc đó sẽ chuyển hẳn thành phố đi bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.