TP.HCM: Rà soát nhà, đất công chưa sử dụng để làm trụ sở khu phố, ấp

(PLO)- Việc sử dụng chung trụ sở khu phố, ấp mới và cũ có nhiều bất tiện, chưa đảm bảo tốt nhu cầu hoạt động của mỗi khu phố, ấp sau sắp xếp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có báo cáo về việc tổ chức công bố Nghị quyết 11/2024 của HĐND TP về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp.

Theo đó, mỗi quận, huyện, TP Thủ Đức đã chọn một phường, xã, thị trấn làm điểm tổ chức lễ công bố. Các phường, xã, thị trấn còn lại rút kinh nghiệm và cũng đã tổ chức lễ công bố đồng bộ, thống nhất.

TP.HCM: Rà soát nhà, đất công chưa sử dụng để làm trụ sở khu phố, ấp-tru-so-khu-pho-ap
Hiện nay tại địa phương có tình trạng dùng chung trụ sở khu phố, ấp. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước khi tổ chức lễ công bố, UBND các phường, xã, thị trấn đã ban hành quyết định miễn nhiệm trưởng, phó khu phố ấp, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, tổ nhân dân cũ. Đồng thời, ban hành quyết định cử nhân sự đảm nhiệm chức danh trưởng khu phố, ấp đối với khu phố, ấp mới và các chức danh người hoạt động không chuyên trách khác của khu phố, ấp đúng quy định.

“Nhìn chung, hầu hết người dân trên địa bàn đã đồng tình chủ trương, tích cực hưởng ứng góp phần thành công cho công tác tổ chức lễ công bố Nghị quyết 11” – Sở Nội vụ nhìn nhận.

Tuy nhiên, Sở Nội vụ cũng nhìn nhận trụ sở khu phố, ấp mới chưa đáp ứng được với quy mô dân số hiện nay của khu phố, ấp (trung bình một khu phố, ấp từ 400 - 500 người). Một số khu phố, ấp chưa có điểm sinh hoạt mới vẫn phải sinh hoạt chung điểm cũ và có chỗ mượn tạm nhà dân.

“Việc sử dụng chung trụ sở giữa khu phố, ấp mới và cũ sẽ có nhiều bất tiện, chưa đảm bảo tốt nhu cầu hoạt động của mỗi khu phố, ấp. Một số phường gặp khó khăn về việc bố trí trụ sở và kinh phí sửa chữa lại các trụ sở cũ để khu phố mới đi vào hoạt động” – Sở Nội vụ nêu.

“Hiện nay, các ấp, khu phố mới đã đi vào hoạt động nhưng trụ sở sinh hoạt vẫn chưa ổn định, sử dụng chung luân phiên với trụ sở của ấp, khu phố cũ hoặc mượn tạm nhà dân để hoạt động. Về lâu dài, kiến nghị UBND TP xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn việc thực hiện kinh phí để thuê nhà dân làm trụ sở sinh hoạt và trang bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tại ấp, khu phố mới hình thành” – báo cáo nêu kiến nghị của địa phương.

Các địa phương cũng kiến nghị UBND TP chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền triển khai hướng dẫn việc cập nhật lại dữ liệu dân cư trên phần mềm và quy trình thực hiện các giấy tờ liên quan thông tin thay đổi về nơi cư trú của người dân để có sự thống nhất thực hiện giữa các địa phương.

Về trụ sở để sinh hoạt khu phố, ấp, Sở Nội vụ cho biết Sở Tài chính đang phối hợp với TP Thủ Đức, quận, huyện rà soát lại các khu nhà, đất, trụ sở chưa sử dụng trên địa bàn để đề xuất UBND TP xem xét, quyết định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.