TP.HCM ra quân xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng
LÊ THOA - THANH TUYỀN
(PLO)- Rất nhiều người dân không đeo khẩu trang khi ra đường đã được lực lượng chức năng nhắc nhở. Một số khác đã bị xử phạt 200.000 đồng.
Sáng 5-8, rất nhiều phường/xã trên địa bàn TP.HCM đã ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kết hợp với xử phạt việc không đeo khẩu trang khi ra đường, theo chỉ đạo của UBND TP.
Tổ kiểm tra của UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh đã xử phạt ba trường hợp không đeo khẩu trang. Ảnh: VLB
Tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, UBND xã phối hợp với lực lượng công an, quân sự, y tế và các đoàn thể xã ra quân chấn chỉnh tình trạng người dân lơ là đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
Trong buổi sáng nay, tổ kiểm tra đã nhắc nhở 20 trường hợp đeo khẩu trang không đúng cách. Tuy nhiên, lực lượng chức năng xã Vĩnh Lộc B cũng đã xử lý ba trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi tập trung đông người. Mỗi trường hợp vi phạm bị xử phạt số tiền 200.000 đồng.
“Trong quá trình xử phạt, nhắc nhở, cán bộ cũng phổ biến các địa điểm bán khẩu trang tại siêu thị, của hàng tiện lợi, nhà thuốc, đại lý thuốc tây trên địa bàn xã cho người dân biết” – lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc B nói thêm.
Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc B cho biết nhìn chung người dân đã có ý thức hơn trong việc đeo khẩu trang khi ra đường. Bởi ngay tại thời điểm ra quân, đa số người dân đều đeo khẩu trang khi ra đường.
Các trường hợp không đeo khẩu trang đều được tổ công tác xã Vĩnh Lộc B tặng khẩu trang. Ảnh: VLB
Đồng thời, trong sáng nay, tổ kiểm tra đã giải tán các đám đông 30 người trước công sở, trường học, chợ Vĩnh Lộc và một số tuyến đường trên địa bàn xã. Đồng thời, xe phát thanh lưu động của 16 ấp cũng nhanh chóng tuyên truyền các Thông báo khẩn của Bộ Y tế, UBND TP, huyện và xã về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến tận các tổ dân cư trên địa bàn.
Lãnh đạo UBND quận 1 cũng cho biết đã chỉ đạo 10 phường trên địa bàn quận tổ chức ra quân tuyên truyền, nhắc nhở việc đeo khẩu trang của người dân. Các trường hợp vi phạm sẽ được xử phạt theo chỉ đạo của lãnh đạo TP. Những nơi mà quận 1 tập trung tuyên truyền, xử phạt là các công viên, phố đi bộ, chợ, trung tâm thương mại, bưu điện TP, bệnh viện, siêu thị, đường sách...
Quận 1 cũng thông tin 163 điểm bán khẩu trang cho người dân quận 1 biết để mua.
Theo nhiều địa phương, sáng nay đa số người dân đã có ý thức đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: VLB
Sáng cùng ngày, tại quận Bình Tân, nhiều phường cũng đã ra quân tuyên truyền, bước đầu nhắc nhở người dân việc đeo khẩu trang khi ra đường. Lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa A cho biết phường đã thành lập hai tổ tuần tra, xử lý vi phạm trong công tác phòng chống dịch.
Hai tổ này do lãnh đạo phường làm tổ trưởng. Các tổ này ngoài việc kiểm tra, giám sát việc đeo khẩu trang nơi công cộng thì còn kiểm tra nhiều nội dung khác về phòng chống dịch.
Còn tại quận Thủ Đức, nhiều phường cũng đã tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Lãnh đạo UBND phường Linh Tây cho hay, nhiều ngày trước, phường đã thông tin về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn qua các group Zalo, kênh thông tin riêng của phường.
Về việc đeo khẩu trang theo yêu cầu của lãnh đạo TP, phường cũng đã liên tục cập nhật, tuyên truyền đến người dân để đảm bảo 100% người dân thực hiện đúng khi ra đường.
“Ngay trong sáng nay, tổ công tác của phường đã đi thực tế để kiểm tra, chủ yếu là nhắc nhở người dân chứ chưa xử phạt trường hợp nào. Đa phần người dân đã ý thức được tình hình mới của dịch bệnh nên luôn ý thức đảm bảo an toàn cho mình trước”- lãnh đạo UBND phường Linh Tây nói.
Vị này cũng cho hay, tổ công tác kiểm tra việc đeo khẩu trang của phường vẫn được duy trì từ đợt dịch đầu tiên cho đến nay; luôn có những đợt kiểm tra thường xuyên vào mỗi ngày để kịp thời nhắc nhở người dân.
Kế đó, phường còn yêu cầu cả cảnh sát khu vực phải bám sát địa bàn mình phụ trách để kịp thời nhắc nhở, xử lý nếu có trường hợp không chịu chấp hành.
Còn UBND phường Hiệp Bình Phước cho biết trong sáng nay, phường chủ yếu tuyên truyền thêm cho người dân hiểu khi dịch đang bước sang giai đoạn mới. Mọi công tác đảm bảo an toàn cho người dân vẫn được phường thường xuyên thực hiện trong suốt thời gian qua.
Lãnh đạo phường cho biết phường cũng chưa xử phạt trường hợp nào vì người dân chấp hành tốt.
(PLO)- “Người dân nên chủ động chọn khẩu trang vải kháng khuẩn chứ không nhất thiết ai cũng phải mang khẩu trang y tế. Nếu người dân ai cũng muốn đeo khẩu trang y tế thì không bao giờ đủ được” - ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, chia sẻ.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.