TP.HCM quyết cải thiện 6 chỉ số năng lực cạnh tranh bị giảm

(PLO)- Trong 10 chỉ số thành phần thì có đến 6 chỉ số thành phần xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 bị giảm, TP.HCM xếp hạng 10 trên 63 tỉnh, thành.
Chiều 18-7, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm 2019 về công tác cải cách hành chính trên địa bàn.
Đến dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và nhiều lãnh đạo khác.

TP.HCM xếp hạng 10 trên 63 tỉnh thành.

Tại buổi sơ kết, bà Lê Thị Huỳnh Mai – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đã nêu những giải pháp khắc phục điểm hạn chế nhằm nâng cao chỉ số PCI của TP.HCM.

Theo bà Mai, cuối tháng 3-2018, Văn phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) đã công bố báo cáo xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018, trong đó TP.HCM xếp hạng 10 trên 63 tỉnh thành.
Điều đáng nói là trong 10 chỉ số thành phần thì có đến sáu chỉ số thành phần giảm, gồm: Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Đào tạo lao động và Thiết chế pháp lý, An ninh trật tự.
Từ kết quả giảm này, bà Huỳnh Mai cho biết TP đã có những giải pháp nhằm khắc phục điểm hạn chế nêu trên, từ đó nâng cao chỉ số PCI của TP.HCM.
Đối với chỉ số “Gia nhập thị trường” và “Chi phí thời gian”, bà Huỳnh Mai cho biết trong thời gian tới các sở ban ngành, UBND 24 quận, huyện sẽ chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian chờ của người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ tập trung công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, thái độ và hành vi chuẩn mực để phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Định kỳ sẽ tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân và các doanh nghiệp sau khi giải quyết các thủ tục hành chính, trong đó cần nêu rõ các lý do chưa hài lòng để chấn chỉnh và khắc phục.
Đối với chỉ số “Tiếp cận đất đai”, bà Huỳnh Mai cho biết Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện sẽ đẩy mạnh công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất trên trang thông tin điện tử của đơn vị để các tổ chức, doanh nghiệp có thể khai thác, giám sát thuận tiện, tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh. Rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Sở cũng sẽ xây dựng rõ tiêu chí, quy trình thu hồi đất; nghiên cứu bổ sung hình thức chế tài thực hiện đối với các trường hợp dự án có quyết định thu hồi và tạm giao đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng mà thời gian bồi thường giải phóng mặt bằng kéo dài, tránh trường hợp dự án chậm triển khai, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.
Liên quan đến chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”, bà Huỳnh Mai đưa ra giải pháp TP sẽ bổ sung chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp trở thành chủ thể chính của thị trường khoa học và công nghệ, tích cực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo...
Còn về chỉ số “Thiết chế pháp lý và an toàn trật tự”, bà Huỳnh Mai khẳng định Cục thi hành án dân sự, Tòa án sẽ đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự, xét xử các vụ kiện kinh tế để tăng lòng tin của doanh nghiệp, người dân vào các cơ quan bảo vệ pháp luật...
Công an TP.HCM sẽ tập trung bảo đảm an ninh trật tự, triển khai đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện hoạt động của lực lượng công an phường, xã, thị trấn”...
Về chỉ số “Đào tạo lao động”, bà Huỳnh Mai cho biết TP sẽ đầu tư xây dựng trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân TP, kể cả dân nhập cư tăng cơ học rất nhanh; từng bước nâng dần tỷ lệ học sinh được học tập và sinh hoạt 2 buổi/ngày tại trường.
Ngoài ra, sẽ mở rộng quyền tự chủ tuyển sinh, tự chủ tài chính, tự chủ về chương trình nội dung đào tạo và khảo thí cho các cơ sở giáo dục đào tạo...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.