TP.HCM quán triệt sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đại đoàn kết toàn dân tộc

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc việc phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, đảng viên, công chức, viên chức TP.HCM hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của đại đoàn kết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

TP.HCM quán triệt cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đại đoàn kết toàn dân tộc-tphcm-quan-triet-sach-dai-doan-ket.jpg
Buổi quán triệt cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: THANH THÙY

Báo cáo chuyên đề về cuốn sách, ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho rằng cuốn sách là di sản mang tầm đường lối, chiến lược của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây cũng là tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn hệ thống chính trị về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hơn hết, ông cho rằng cuốn sách cũng là tài liệu, giúp củng cố thêm cơ sở lý luận sâu sắc, gợi mở nhiều vấn đề phù hợp thực tiễn của TP.HCM.

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo, nhấn mạnh cuốn sách nêu bật truyền thống đoàn kết cực kỳ quý báu của dân tộc, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức mạnh của đại đoàn kết và đường lối chiến lược của Đảng ta về đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ.

Theo bà, TP.HCM là đầu tàu kinh tế, trước đòi hỏi tăng tốc phát triển, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển đất nước. Vì vậy, địa phương phải ra sức phát huy mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa TP phát triển xứng tầm.

Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, bàn về vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở TP.HCM. Theo ông, trong điều kiện mới, tình hình mới càng đòi hỏi phát huy tinh thần đoàn kết, của khối đại đoàn kết toàn dân để đạt nhiều thành tựu mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, nhìn nhận cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là di sản quý giá về tư tưởng, về đường lối chiến lược, luận giải khoa học, mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn, định hướng về trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

TP.HCM quán triệt cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đại đoàn kết toàn dân tộc-TPHCM-quan-triet-sach-TBT-Nguyen-Phu-Trong-ve-MTTQ.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc việc phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, đảng viên, công chức, viên chức TP.HCM hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của đại đoàn kết. Ảnh: THANH THÙY

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, việc phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, đảng viên, công chức, viên chức TP.HCM tăng cường hơn cơ sở lý luận, giá trị thực tiễn, khắc sâu hơn ý nghĩa của đại đoàn kết.

Từ đó có sự vận dụng vào thực tiễn công tác, đời sống, dần xây dựng được nguồn sức mạnh nội sinh, tích hợp với sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM, hòa chung vào sự phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Ông cho biết, Thành ủy TP.HCM sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặt vào thực tiễn cụ thể hóa trong việc thực hiện chương trình hành động của Thành ủy TP.HCM, thực hiện nghị quyết 43 năm 2023 của Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cho biết sắp tới TP.HCM sẽ phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đổi mới, năng động, sáng tạo, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển TP.HCM có chất lượng ngày càng tốt hơn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng thời, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, và tầm nhìn đến năm 2045, gắn với kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Trong 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sắp tới, ông Lộc nêu nhiệm vụ đầu tiên là nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị và nhân dân TP.HCM về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Việc phát huy sức mạnh này phải phù hợp với từng phạm vi, điều kiện của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, các ngành và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cho rằng hội nghị phổ biến nội dung cuốn sách có ý nghĩa định hướng chính trị về cả lý luận và thực tiễn để MTTQ Việt Nam TP.HCM nghiên cứu sâu sắc, tiến hành tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024 - 2029, dự kiến tổ chức ngày 29 đến ngày 30-9 tới đây.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.