TP.HCM: Quận Bình Tân giải ngân vốn đầu tư công đạt đến hơn 98%

(PLO)- Ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM đề nghị quận Bình Tân cần xem yếu tố con người là quan trọng và quyết định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng), sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ quận và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo của UBND quận Bình Tân, thời gian qua tình hình kinh tế - xã hội của quận gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm, sáng tạo, linh hoạt thích ứng, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, quận Bình Tân đã phục hồi nhanh và phát triển khá toàn diện.

Kinh tế quận duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 13,08%/ năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2020 - 2023 đạt hơn 10.000 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 77.000 tỉ đồng. Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 98,79%.

TP.HCM: Quận Bình Tân giải ngân vốn đầu tư công đạt đến hơn 98% ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: B.L

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đổi mới. Chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thể dục thể thao được nâng cao, đảm bảo tốt an sinh xã hội.

Về công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, thời gian qua công tác này có nhiều chuyển biến nhưng chưa khắc phục được triệt để và chưa mang tính bền vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân có chuyển biến tích cực.

Nhiệm kỳ 2020-2025, quận Bình Tân đề ra 32 chỉ tiêu, kết quả thực hiện đến nay khá toàn diện. Tuy nhiên, còn còn 2 chỉ tiêu dự kiến khó đạt và không đạt. Trong đó, chỉ tiêu xây dựng mới 700-1.000 phòng học, phấn đấu có 230 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.

Nguyên nhân vì trong nhiệm kỳ 2020-2025, TP,HCM mới bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020-2025 để xây mới 16 trường học với 491 phòng, như vậy còn thiếu 11 trường với 277 phòng học.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ quận Bình Tân đạt được trong 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đối với những hạn chế, khó khăn mà quận đang gặp phải, ông Hải đề nghị cần phân tích rõ nguyên nhân, đối với những chỉ tiêu, nhiệm vụ dự kiến không đạt và khó đạt thì cần tập trung quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Ông Dương Ngọc Hải cũng đề nghị quận Bình Tân tập trung vào một số nội dung trọng tâm. Cụ thể, rà soát kỹ các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đạt, vượt các chỉ tiêu. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, việc quán triệt triển khai nhiệm vụ là cần thiết, song khâu tổ chức thực hiện cần xem yếu tố con người là quan trọng và quyết định.

Tập trung phát triển kinh tế, nỗ lực tăng tốc, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp bằng các giải pháp hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với triển khai có hiệu quả, thực chất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.