TP.HCM: Quận 3 đề xuất sắp xếp còn ba phường, lấy tên Nhiêu Lộc, Bàn Cờ và Xuân Hòa

(PLO)- Quận 3, TP.HCM, đề xuất phương án sắp xếp từ 10 phường xuống còn 3 phường, lấy tên dự kiến là Nhiêu Lộc, Xuân Hòa và Bàn Cờ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Phạm Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND quận 3 (TP.HCM), đã thông tin về phương án đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận.

Theo đó, quận 3 hiện có 10 phường, sau khi rà soát và nghiên cứu kỹ lưỡng, UBND quận đã xây dựng phương án đề xuất sắp xếp, giảm từ 10 phường xuống còn 3 phường với các tên dự kiến là Nhiêu Lộc, Xuân Hòa và Bàn Cờ.

phường Nhiêu Lộc.png
Quận 3, TP.HCM đề xuất phương án sắp xếp từ 10 xuống còn ba phường, lấy tên dự kiến là phường Nhiêu Lộc, Xuân Hòa và Bàn Cờ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nhập toàn bộ diện tích và dân số các phường 9, 11, 12 và 14 để thành lập phường Nhiêu Lộc. Sau sắp xếp, phường Nhiêu Lộc có diện tích 1,71 km², dân số khoảng 88.090 người.

Nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường Võ Thị Sáu và một phần khu phố 3 thuộc phường 4 để thành lập phường Xuân Hòa. Sau sắp xếp, phường Xuân Hòa có diện tích 2,217 km², dân số khoảng 48.446 người.

Nhập toàn bộ diện tích và dân số của các phường 1, 2, 3, 5 và phần còn lại của phường 4 (trừ phần khu phố 3) để thành lập phường Bàn Cờ. Sau sắp xếp, phường Bàn Cờ có diện tích 0,99 km², dân số khoảng 67.634 người.

Phó Chủ tịch UBND quận 3 Phạm Thị Thúy Hằng cho biết tính đến trưa cùng ngày, công tác lấy ý kiến cử tri đã ghi nhận tỉ lệ đồng thuận đạt trên 92%.

Bên cạnh phương án sắp xếp, bà Hằng cũng thông tin đến cử tri về công tác chuẩn bị giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách sau khi tổ chức lại bộ máy.

Theo thống kê, sau sắp xếp, quận 3 có 154 người hoạt động không chuyên trách, trong đó có 20 người thuộc độ tuổi nghỉ hưu. Qua khảo sát, đa số cán bộ còn lại (134 người) mong muốn được tiếp tục tham gia công tác tại hệ thống khu phố hoặc được hỗ trợ giới thiệu việc làm phù hợp để ổn định cuộc sống.

Bà Hằng cho biết ngoài các chính sách, chế độ theo các quy định của TP.HCM, quận 3 cũng sẽ chủ động xây dựng các phương án hỗ trợ chuyển đổi công việc cho đội ngũ này.

Ngoài ra, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận sẽ phối hợp rà soát chuyên môn, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp để giới thiệu, tạo điều kiện cho lực lượng này tìm kiếm việc làm mới phù hợp với năng lực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.