TP.HCM: Qua kiểm đếm, thiếu 341 cây sao đen, xà cừ, lim xẹt...

(PLO)- Tính đến 6-2018, tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh của TP.HCM chưa đạt chỉ tiêu, còn hai dự án phát triển rừng chưa được triển khai.

 

Theo kết luận Thanh tra về Thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường và Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016 – 2020 thì tỉ lệ che phủ rừng của TP.HCM chưa đạt.

Theo Thanh tra TP, tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán tính đến tháng 6-2018 trên địa bàn TP chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch của UBND TP giao mỗi năm 1.000.000 cây.

Đồng thời, Thanh tra TP cũng nêu, tính đến thời điểm hiện tại, tại TP có hai dự án phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020 chưa triển khai thực hiện. Cụ thể là dự án đầu tư Trồng mới rừng phòng hộ ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh và dự án mở rộng vườn thực vật Củ Chi.

Ngoài ra, việc thực hiện dự án trồng mới và chuyển hoá rừng phòng hộ, rừng sản xuất tại Công viên lịch sử văn hoá dân tộc do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi làm chủ đầu tư đã khảo sát hiện trạng dự án chưa đầy đủ, không kiểm đếm loại cây để lại.

Theo báo cáo vào 7-2018 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi thì tổng số cây thụ mộc như gỗ sao đen, dầu, xà cừ, lim xẹt... là 2.433 cây được giữ lại. Tuy nhiên, khi Đoàn thanh tra chọn kiểm điếm thì thiếu 341 cây.

Còn về công tác kiểm tra tại các cơ sở, doanh nghiệp, hộ kinh doanh lâm sản trong 2 năm 2016, 2017, Chi cục Kiểm Lâm không ban hành quyết định kiểm tra mà chỉ cấp giấy giới thiệu cho các tổ kiểm tra thuộc Chi cục để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và lập biên bản xử phạt hành chính khi phát hiện vi phạm là chưa thực hiện đúng quy định.

Ngoài ra, kết quả kiểm tra đơn giá tại hồ sơ bán đấu giá tang vật trong 2 năm 2016, 2017, có một số loại gỗ nhóm 1 đã được Chi cục Kiểm lâm xác định giá thấp hơn Quyết định và thấp hơn nhiều lần so với giá thị trường.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra TP giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND huyện Củ Chi, UBND huyện Bình Chánh nhanh chóng thực hiện việc thu hồi đất để triển khai Dự án đầu tư Trồng mới rừng phòng hộ ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh và Dự án mở rộng vườn thực vật Củ Chi.

Đồng thời phối hợp Sở Tài chính xây dựng điều chỉnh đơn giá gỗ tại Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 11-12-2014 của UBND TPvề ban hành bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn thành phố.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.