TP.HCM: Phường Bình Đông sẽ di dời 4.700 nhà ven kênh với kinh phí hơn 31.000 tỉ

(PLO)- Phường Bình Đông đặt mục tiêu trong 5 năm tới thực hiện sáu dự án, di dời 4.767 căn nhà ven kênh rạch với kinh phí hơn 31.000 tỉ đồng. Đáng chú ý có dự án khu vực bờ Nam Kênh Đôi, kinh phí gần 24.000 tỉ đồng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-8, Đảng bộ phường Bình Đông, TP.HCM, tổ chức Đại hội Đại biểu phường lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự có ông Dương Anh Đức, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Phường Bình Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường các phường 5, 6, 7 của quận 8 và một phần xã An Phú Tây thuộc huyện Bình Chánh cũ. Phường có diện tích 8,93 km2 và dân số hơn 156.000 người.

phuong-binh-dong-2.JPG Phường Bình Đông sẽ di dời 4.700 căn nhà ven kênh, kinh phí hơn 31.000 tỉ đồng
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Mục tiêu di dời hơn 4.700 căn nhà, kinh phí hơn 31.000 tỉ

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, phường Bình Đông đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm như đường Tạ Quang Bửu (đoạn phường 6 từ Quốc lộ 50 đến hẻm 2385 Phạm Thế Hiển); xây dựng Trung tâm y tế dự phòng và đường vào trung tâm này; đường D8 (đoạn từ đường Bùi Minh Trực đến đường Tạ Quang Bửu); nạo vét đoạn từ rạch cửa xả Bông Sao đến rạch Hiệp Ân.

Cùng với đó, thực hiện bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng xây dựng nhiều công trình trọng điểm do các đơn vị TP làm chủ đầu tư với số tiền 358 tỉ đồng.

Báo cáo với Đại hội, ông Giang Tuấn Phát Đạt, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, cho biết trong giai đoạn 2026-2030, phường Bình Đông sẽ tập trung thực hiện sáu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các khu vực ven kênh rạch.

Trong đó, dự kiến di dời 4.767 căn nhà, tổng diện tích giải tỏa khoảng 598.517 m2, kinh phí khoảng 31.149 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TP.

Phoi Canh Nam Kenh Doi.png
phuong-binh-dong-5.jpg
Phối cảnh khu vực bờ Nam Kênh Đôi sau khi chỉnh trang. Ảnh: PHƯỜNG BÌNH ĐÔNG

Đáng chú ý, đối với dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam Kênh Đôi, phường Bình Đông sẽ di dời 2.905 căn nhà, kinh phí khoảng 23.896 tỉ đồng.

“Trong đó sẽ thực hiện đầu tư tuyến bờ kè, hệ thống giao thông đường ven bờ Nam Kênh Đôi và nối kết với đường Phạm Thế Hiển bằng các đường nội bộ khu vực, tạo nên hệ thống giao thông hoàn chỉnh cho khu vực” - ông thông tin.

Phường Bình Đông cũng thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chỉnh trang đô thị tại Bờ Tây rạch Xóm Củi (Hiệp Ân) với kinh phí khoảng 4.033 tỉ đồng; rạch Bà Tàng, kinh phí khoảng 1.243 tỉ đồng.

Dự án án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chỉnh trang đô thị khu vực sông Cần Giuộc, kinh phí khoảng 836,17 tỉ đồng; rạch Bồ Đề, kinh phí khoảng 291,29 tỉ đồng; rạch Cầu Đồn, kinh phí khoảng 849,60 tỉ đồng.

Để thực hiện các dự án này, đại diện phường Bình Đông đề xuất có giải pháp về cơ chế đặc thù về bồi thường, tái định cư và giải pháp cơ chế đặc thù về nguồn vốn.

“Có thể kêu gọi nguồn vốn từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các dự án nhà ở, thương mại dịch vụ bằng những hình thức đấu thầu, đấu giá quỹ đất sạch sau giải tỏa” - ông Đạt gợi mở.

phuong-binh-dong-1.JPG
Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực vượt khó, tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, toàn hệ thống chính trị và nhân dân phường Bình Đông trong nhiệm kỳ vừa qua.

Giai đoạn tới, ông Dương Anh Đức nhấn mạnh Đảng bộ phường Bình Đông phải thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, là điểm tựa vững chắc của cả hệ thống chính trị địa phương trong hành trình cùng với TP.HCM bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông lưu ý phường tập trung, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời tiếp tục kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

phuong-binh-dong-3.JPG
Đại hội ra mắt các Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Đông. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Dương Anh Đức cũng yêu cầu phường Bình Đông tập trung nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế và tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

Đại hội cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bình Đông nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ phường có 33 người; Ban Thường vụ Đảng ủy phường có 11 người, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường có 5 người.

phuong-binh-dong-4.JPG
Ông Võ Thành Khả, Bí thư Đảng ủy phường Bình Đông, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Võ Thành Khả, Chủ tịch UBND quận 8 cũ, được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Đông.

Bà Huỳnh Mỹ Ngọc giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, bà Nguyễn Thị Thu Hoa giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.