TP.HCM: Phát hiện 365 tấn hóa chất nguy hiểm ở KCN Tân Tạo

(PLO)- Hơn 365 tấn hóa chất nguy hiểm, nguy cơ cháy nổ cao đã được đoàn kiểm tra chuyên ngành hóa chất Sở Công Thương TP.HCM phát hiện và yêu cầu Công an TP vào cuộc. 

Sở Công Thương vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM về việc phát hiện hơn 365,2 tấn hóa chất nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ tại Chi nhánh Công ty TNHH SX&TM Hóa chất Thiết bị Đại Việt (công ty Đại Việt) ở KCN Tân Tạo, quận Bình Tân.

Cụ thể, Sở Công Thương cho biết, vào ngày 2-12, đoàn kiểm tra chuyên ngành hóa chất của Sở Công Thương đã phối hợp với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP, Phòng An ninh kinh tế Công an TP, Công an quận Bình Tân kiểm tra đối với Chi nhánh Công ty Đại Việt (Trụ sở chính TP Hà Nội), tại KCN Tân Tạo, quận Bình Tân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Chi nhánh công ty này lập kho chứa hóa chất có diện tích hơn 2.200 m2 chứa hóa chất nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ.

Lượng hóa chất nguy hiểm đang tồn chứa tại kho là hơn 365 tấn. Trong đó Chi nhánh Công ty T Đại Việt chứa 245 tấn và Công ty TNHH TM Hóa Chất Tân Việt Trung chứa gần 120 tấn.

Theo đoàn kiểm tra, hàng trăm tấn hóa chất trên là những loại hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp và các hóa chất là dung môi dễ cháy hoặc tự cháy, hóa chất ăn mòn mạnh, hóa chất gây đột biến di truyền cấp 1B, độc tính sinh sản cấp 1B, tác nhân gây ung thư cấp IB…

Cụ thể là các hóa chất: Acid nitric, Ethanolamine, acetone, Isopropanol, Toluene, Acid sulfuric, Sodium dichromate - Na2Cr2O7, Potassium dichromate - K2Cr2O7 và nhiều hóa chất nguy hiểm khác.

Báo cáo cũng cho thấy, các hóa chất được phát hiện thuộc danh mục hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp và Công ty trên không có giấy phép kinh doanh. Việc tồn chứa hóa chất tại địa điểm này không đúng theo Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp do Sở Công Thương TP Hà Nội cấp.

Riêng hàng hóa của Công ty Tân Việt Trung cũng có các hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp như: Benzen, Formaldehyde (HCHO), Methanol (CH3OH), Potassium Fero Cyanide... Ngoài ra còn có nhiều hóa chất thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Hiện tại, đoàn kiểm tra đã tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh Chi nhánh Công ty Đại Việt tại KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, đồng thời có văn bản gửi Công an TP.HCM xem xét xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Nhiều vi phạm về hóa chất nguy hiểm

Theo đoàn kiểm tra, địa điểm trên đã được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty TNHH SX&TM Hóa chất Thiết bị Đại Việt từ tháng 7-2008.

Đồng thời được Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ tháng 1-2019, mục đích làm Kho chứa hạt nhựa.

Tuy nhiên, thực tế Chi nhánh Công ty này lại chứa hóa chất nguy hiểm thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện ngành công nghiệp, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh và tiền chất thuốc nổ.

Kho chứa hàng này vẫn chưa thực hiện thủ tục thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, chưa lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất theo quv định… 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.