TP.HCM phát động quyên góp xây dựng điện mặt trời cho các trường học ở Cuba

(PLO)- Qua chương trình “Mặt trời không biên giới”, TP.HCM phát động kêu gọi quyên góp lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho các trường học ở Cuba.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TP.HCM và các đơn vị vừa phối hợp tổ chức chương trình “Mặt trời không biên giới” nhân kỷ niệm 72 năm ngày khởi nghĩa Moncada (26-7-1953 – 26-7-2025) và phát động quyên góp vì nhân dân Cuba.

Chương trình nhằm phát động ủng hộ xây dựng hệ thống điện mặt trời tại các trường tiểu học của Cuba, hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025).

dien-mat-troi-9.jpg TP.HCM phát động xây dựng điện mặt trời cho các trường học ở Cuba
Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại chương trình phát động xây dựng điện mặt trời cho các trường học ở Cuba. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định đây là một sự kiện ý nghĩa, minh chứng sống động cho tình hữu nghị vĩ đại, bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba, một tình cảm đã được tôi luyện qua những thử thách khắc nghiệt của thời gian.

Ông cũng nhắc lại sự giúp đỡ vô tư của Cuba dành cho Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh gian khổ và câu nói bất hủ của Chủ tịch Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Ông nhấn mạnh, Việt Nam và Cuba luôn ở gần nhau trong trái tim của mỗi người dân.

Theo ông, trước thực trạng đất nước Cuba anh em đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, đặc biệt là lệnh cấm vận của Mỹ và cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng chưa từng có, sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, càng trở nên cấp thiết và có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

dien-mat-troi-8.jpg
Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM và bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TP.HCM đón nhận khoản quyên góp từ mạnh thường quân để xây dựng điện mặt trời cho các trường học ở Cuba. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Do đó, ông kêu gọi cộng đồng người Việt Nam cùng chung tay góp sức, hành động vì Cuba thân yêu với mục tiêu cụ thể của cuộc vận động này là hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại các trường học ở Cuba.

“Đây không chỉ là một giải pháp năng lượng bền vững, thân thiện với môi trường mà còn có khả năng đảm bảo nguồn điện ổn định lâu dài, mang lại ánh sáng tri thức cho các em học sinh Cuba”- ông nói.

dien-mat-troi-7.jpg
Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM, phát biểu tại chương trình. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Đáp lại, bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM, nhìn nhận Việt Nam và Cuba là hai quốc gia anh em đã cùng nhau xây dựng một mối quan hệ đặc biệt, chân thành và hỗ trợ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực.

Trong đó nổi bật nhất là tình đoàn kết và giao lưu nhân dân - yếu tố đã giúp tình cảm giữa hai dân tộc ngày càng lớn mạnh một cách tự nhiên và bền chặt.

Bà Ariadne Feo Labrada cũng gửi lời cảm ơn đến Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba cùng tất cả các nhà tài trợ, doanh nhân, nhân dân anh em Việt Nam và bạn bè của Cuba đã phát động chiến dịch lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại các trường học ở Cuba,

Bà Ariadne Feo Labrada bày tỏ niềm tin rằng mối quan hệ anh em giữa Việt Nam và Cuba sẽ mãi là tấm gương sáng cho thế giới.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận tổng số tiền hơn 1,63 tỉ đồng cho quỹ ủng hộ xây dựng hệ thống điện mặt trời tại các trường tiểu học của Cuba từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Ban Chỉ đạo vận động ủng hộ nhân dân Cuba gồm có ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Người dân có thể hỗ trợ nhân dân Cuba bằng cách đóng góp tài chính, cung cấp thiết bị năng lượng mặt trời hoặc chia sẻ sáng kiến hữu ích để tối ưu hoá nguồn lực.

Số tài khoản: 000170406010647

Ngân hàng: TMCP Sài Gòn Công Thương (SAIGONBANK)

Tên tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.