TP.HCM: Nơi vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thêm bền chắc

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Hàn Quốc tại TP an tâm sinh sống và học tập trong môi trường tốt nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc (22-12-1992 - 22-12-2022).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu nhìn nhận, 30 năm là khoảng thời gian khiêm tốn so với lịch sử hàng ngàn năm của hai đất nước nhưng đã cho thấy những bước phát triển nhảy vọt trong mối quan hệ song phương.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Hiếu cho biết, Việt Nam và Hàn Quốc đã chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Sau đó, quan hệ hai nước đã được nâng lên thành Đối tác toàn diện từ năm 2001 và Đối tác hợp tác chiến lược vào năm 2009.

Vừa qua, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Hàn Quốc, lãnh đạo hai bên đã ra tuyên bố chung nhằm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực về an ninh, quốc phòng, kinh tế, biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ... Đặc biệt, hai bên đã nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

“Việc này được xem là dấu mốc lịch sử mở ra thời kỳ phát triển mới đối với quan hệ hai nước”- ông Hiếu nói và nhận định TP.HCM tự hào là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ với Hàn Quốc.

Theo Phó Bí thư TP, 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc đã cho thấy những bước phát triển nhảy vọt trong mối quan hệ song phương. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo Phó Bí thư TP, 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc đã cho thấy những bước phát triển nhảy vọt trong mối quan hệ song phương. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Hiếu, TP.HCM đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với bảy địa phương Hàn Quốc. Các mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở việc ký kết các văn bản thỏa thuận mà còn triển khai qua các hoạt động giao lưu, hợp tác cụ thể.

Đơn cử là các chiến dịch đào tạo ngắn hạn, trung hạn cho cán bộ TP.HCM, các sự kiện xúc tiến đầu tư về thương mại, kinh tế, du lịch, văn hóa... giữa hai nước.

Phó Bí thư Thành ủy TP cho biết thêm, tính đến tháng 12-2022, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn, đối tác thương mại lớn thứ tư và một trong ba thị trường khách du lịch lớn nhất TP.HCM với kim ngạch thương mại hai chiều là 5,6 tỉ USD.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ kỷ niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ kỷ niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bên cạnh đó, hiện nay cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đạt hơn 150.000 người và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam là hơn 120.000 người. Trong đó TP.HCM và các tỉnh lân cận là hơn 80.000 người.

“Tôi tin rằng những hoạt động của cộng đồng này đã và đang là cầu nối vững chắc cho sự hiểu biết, tin cậy, tình bằng hữu, hợp tác hữu nghị hiệu quả giữa hai nước. Lãnh đạo TP sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng con em người Hàn Quốc tại TP.HCM an tâm sinh sống và học tập trong môi trường tốt nhất”- ông Hiếu cam kết.

Đáp lời, ông Kang Myongil, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM nhận định, Hàn Quốc và Việt Nam đang cùng nhau viết lên những trang sử mới cho hai dân tộc.

Ông Kang Myongil, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Kang Myongil, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo đó, ngoài mục tiêu phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều 100 tỉ USD, ông Kang Myongil cho rằng nhân dân hai nước cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để phát triển mối quan hệ này theo hướng sâu rộng và thực chất hơn.

“Đối với quan hệ Hàn - Việt trong tương lai, tôi cho rằng nhân dân hai nước đóng vai trò quan trọng hơn cả. Sự nỗ lực phấn đấu của người dân sẽ làm cho nhận thức tốt đẹp về Hàn Quốc và Việt Nam trở thành chủ đạo”- ông Kang Myongil nhìn nhận và đặt niềm tin Chính phủ và các doanh nghiệp hai bên cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì mối quan hệ hữu nghị này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.