TP.HCM: Nhiều trường hợp đi xe máy lấn trái bị phạt theo nghị định mới

(PLO)- Nhiều người đi xe máy không đi bên phải theo chiều đi của mình đã bị CSGT lập biên bản, xử phạt 700.000 đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã lập biên bản, xử phạt nhiều trường hợp đi xe máy không đi bên phải theo chiều đi của mình, nhiều vụ vi phạm nồng độ cồn và dừng đỗ sai quy định.

Đi xe máy không đi bên phải theo chiều của mình bị phạt 700 ngàn đồng
Trường hợp dừng đỗ sai quy định bị CSGT xử phạt.

Theo đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, Tổ công tác Đội tuần tra dẫn đoàn đã phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy không đi bên phải theo chiều đi của mình tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh.

CSGT đã dừng xe thanh niên này, qua kiểm tra, người này xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan nên CSGT đã lập biên bản lỗi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình. Với lỗi này, nam thanh niên sẽ bị xử phạt 700.000 đồng.

Trong ngày 14-1, Đội tuần tra dẫn đoàn cũng phát hiện và lập biên bản xử lý ba trường khác với lỗi tương tự. Người vi phạm giải thích, không biết đi xe máy không đi bên phải theo chiều đi của mình là vi phạm luật giao thông.

Bên cạnh đó, sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có ba trường hợp trừ 4 điểm, một trường hợp trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe và hai trường hợp tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Có ba trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định trên địa bàn cũng bị Đội tuần tra dẫn đoàn xử lý.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều); điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy sẽ bị phạt tiền từ 600.000-800.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.