TP.HCM: Nhiều kết quả tốt về đẩy lùi tội phạm ma túy 2022

(PLO)- Nhiều giải pháp phòng chống ma túy được đề ra mang lại nhiều hiệu quả trong phòng chống ma túy, giúp người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-12, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mặt tuyên truyền tiêu biểu phòng, chống ma tuý và tội phạm trên địa bàn TP.HCM năm 2022.

Tham dự hội nghị có bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM; Thiếu tá Nguyễn Phước Toán, Chuyên viên chính Phòng Tham mưu Công an TP, đại diện ban chỉ đạo 138 TP… và đại diện UBMTTQ Việt Nam các quận, huyện, TP Thủ Đức và 48 cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống tội phạm ma tuý 2022.

Nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thái Bình, Phó ban phong trào MTTQVN TP đã báo cáo về một số kết quả trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn TP. Theo ông Bình, trong năm 2022, MTTQ thành phố và các cơ sở đã có nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả trong công tác công tác phòng chống tội phạm ma túy.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó ban phong trào MTTQVN TP báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó ban phong trào MTTQVN TP báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của cơ quan, đơn vị; đồng thời quan tâm củng cố và thiết lập các hình thức tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm bằng việc ứng dụng các trang mạng điện tử online (điện thoại, email, zalo, facebook…).

Qua đó, các đơn vị đã tăng cường truyền truyền trên 13.598 lượt bài viết, chia sẻ 8.965 bài viết trên các trang mạng xã hội do các đơn vị quản lý. Phối hợp tổ chức được 389 cuộc sinh hoạt quần chúng với 25.643 lượt người tham dự, phối hợp với các đơn vị có liên quan biên soạn và phát hành 7.485 tài liệu tuyên truyền dưới các hình thức.

Các quận, huyện tổ chức tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền miệng đến người dân thông qua các buổi họp tổ dân phố, cụm dân cư và sinh hoạt chuyên đề của các chi đoàn, chi hội; tổ chức các hội thi sân khấu hóa, xây dựng video clip tuyên truyền cấp quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Thực hiện nhiều mô hình như “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” gọi tắt là mô hình “5+1” và “6+1”; mô hình “Camera an ninh vì bình yên cuộc sống”, mô hình “Nhà trọ tự quản”; “Khu nhà trọ công nhân tự quản”; “Nhà trọ không có tội phạm ẩn náu, hoạt động”; “cà phê xóm trọ”...

100% sau cai nghiện được giới thiệu việc làm và dạy nghề

Cũng tại hội nghị, ban tổ chức đã giao lưu trực tiếp với những cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác phòng chống ma túy tại các địa phương.

Bà Trần Thị Long (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) cũng cho hay, địa phương bà sử dụng mô hình giới thiệu vay vốn cho người cai nghiện hòa nhập cộng đồng để nuôi trồng, buôn bán. Kết hợp với hội nông dân để hỗ trợ tối đa để họ có được các thành công bước đầu.

Bà Trần Thị Long chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Bà Trần Thị Long chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Bà cũng cho biết, 100% các trường hợp sau cai về địa phương đều được giới thiệu học nghề và giới thiệu việc làm tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn. Với cách phòng chống ma túy và tái nghiện, bà Long cho biết, thường xuyên sử dụng hệ thống loa tại địa phương, dùng các nhóm zalo của các đoàn thể để tuyên truyền. Tuyên truyền mọi lúc mọi nơi, tại các quán cà phê, các câu lạc bộ… tận dụng người quen người thân có uy tín để tuyên truyền nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thuận (thành viên đội phòng chống ma túy phường 2, Phú Nhuận) chia sẻ, trong 15 năm làm công tác xã hội, rất tâm đắc với việc giúp đỡ các trường hợp người người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Mỗi trường hợp cảm hóa thành công thì ông vô cùng hạnh phúc.

“Đi tìm những cô chú, anh chị có tâm, tấm lòng để làm công việc này. Nhẹ nhàng tiếp cận với các trường hợp này bởi sau cai nghiện, họ đều mặc cảm tự ti. Không những ngoài xã hội, họ còn mặc cảm với chính gia đình nên tiếp xúc rất khó”, ông Thuận bày tỏ.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM tặng hoa cho 3 cá nhân tham dự giao lưu trực tiếp tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM tặng hoa cho 3 cá nhân tham dự giao lưu trực tiếp tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Để giúp các trường hợp từng dính đến ma túy, ông Thuận và những người bạn của mình sẽ tiếp xúc bằng cách thăm hỏi, động viên, giới thiệu việc làm và hỗ trợ vay vốn để sinh kế. “Giới thiệu việc làm và tạo sinh kế là cách chống tái nghiện tốt nhất”, ông Thuận nói.

Cũng tại hội nghị, UBMTTQ Việt Nam các quận, huyện cũng đã có tham luận báo cáo một số kết quả về phòng chống ma túy năm 2022 và các giải pháp đề ra trong năm 2023.

Hội nghị cũng biểu dương 48 cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống tội phạm ma tuý 2022.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.