TP.HCM: Nhiều cá nhân, tổ chức xuyên mưa chuẩn bị đồ viện trợ các tỉnh, thành phía Bắc

(PLO)- Nhiều cá nhân, tổ chức tại TP.HCM xuyên mưa triển khai thu gom, tập kết xuồng, áo phao, lương thực,... để viện trợ các tỉnh, thành phía Bắc đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt sau cơn bão số 3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: TP.HCM: Nhiều cá nhân, tổ chức xuyên mưa chuẩn bị đồ viện trợ các tỉnh, thành phía Bắc

Bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua, nhưng ảnh hưởng của bão đang tiếp tục gây ra thiệt hại to lớn về người và của cho nhiều tỉnh, thành phía Bắc.

viện trợ các tỉnh (1).jpg
Nhiều cá nhân, tổ chức ở TP.HCM đã lên kế hoạch, quyên góp, thu gom hàng viện trợ các tỉnh, thành phía Bắc. Ảnh: NHẬT TRUNG

Với tinh thần tương thân tương ái, ngày 10-9, nhiều cá nhân, tổ chức ở TP.HCM đã lên kế hoạch, triển khai quyên góp, thu gom, tập kết nhiều nhu yếu phẩm cùng xuồng máy, áo phao để gửi viện trợ các tỉnh, thành phía Bắc bằng đường hàng không và chuyển bằng đường bộ.

Có mặt tại Kho nội địa (sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM) từ 14 giờ 30 phút chiều 10-9 để đón các xe vận chuyển hàng, chị Nghiêm Thụy Kim Xuân, thành viên nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn cho biết nhóm vừa lên kế hoạch sáng nay và tranh thủ triển khai ngay để kịp thời viện trợ ra Bắc.

“Nhóm chúng tôi đã phải liên hệ rất nhiều nơi ở khắp TP.HCM để thu gom đủ khối lượng và số lượng vật dụng, bao gồm: 500 áo phao, 300 đèn pin và 1.500kg lương khô để có thể tranh thủ vận chuyển bằng đường không và đường bộ”- chị Kim Xuân nói và cho biết thêm rằng hiện tại có rất nhiều nhóm, đơn vị ở TP.HCM cũng đang thực hiện công tác tương tự nên số lượng vật dụng, nhu yếu phẩm khan hiếm.

viện trợ các tỉnh (2).jpg
Nhóm Đêm Sài Gòn cùng nhau thu gom, đóng gói áo phao, đèn pin và lương khô viện trợ các tỉnh, thành phía Bắc.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến, thành viên nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn, phụ trách hoạt động viện trợ người dân khu vực bão lũ miền Bắc của nhóm Đêm Sài Gòn cho hay nhóm đã trích quỹ ra khoảng hơn 100 triệu đồng để thực hiện hoạt động này.

“Tôi nghĩ đây chỉ là việc làm trước mắt lúc cao điểm lũ, sau lũ thì chúng ta cần phải chung tay nhiều hơn vì đồ đạc, nhà cửa của mọi người vùng bão lũ hư hỏng rất nặng. Chúng tôi tranh thủ hết sức, mình có thể kéo dài thêm 2-3 ngày nhưng người dân ngoài đó thì đang khó khăn”- chị Hải Yến chia sẻ rằng thành viên nhóm ở phía Bắc cũng đang tranh thủ thu gom lương thực từ các tỉnh lân cận như Bắc Trung Bộ để viện trợ các tỉnh thêm.

viện trợ các tỉnh (3).jpg
Hàng loạt áo phao được các cá nhân, tổ chức tại TP.HCM tìm mua, thu gom viện trợ các tỉnh, thành phía Bắc chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt sau bão. Ảnh: NHẬT TRUNG

Cùng ngày, một số tổ chức, công ty tại TP.HCM cũng kêu gọi quyên góp, tập kết nhu yếu phẩm với mục tiêu chung “hướng về đồng bào miền Bắc thân yêu”.

Bà Trần Huyền Nhung, đại diện Công ty Trần Nguyễn Trà Đạo tại TP.HCM cho biết công ty tổ chức quyên góp, tập kết bao gồm các nhu yếu phẩm cấp bách như mì tôm, sữa, lương khô quân đội, bánh gạo, nước suối,...cùng các loại thuốc, dầu gió.

“Kinh phí thực hiện đến từ công ty và vận động nhu yếu phẩm từ mọi người trong công ty chứ chúng tôi không nhận tiền. Trước mắt, chúng tôi viện trợ cho đồng bào ở Thái Nguyên, Tuyên Quang và Thái Bình với 2 xe tải 6.500kg”- bà Trần Huyền Nhung nói.

viện trợ các tỉnh (4).jpg
Công tác đóng gói gấp rút xuyên mưa của công ty khóa PHGLock Việt Nam để kịp thời gửi đi hỗ trợ các tỉnh, thành phía Bắc. Ảnh: NHẬT TRUNG

Là cha đẻ của ATM gạo thời kỳ đại dịch COVID-19 ở TP.HCM, ông Hoàng Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty khóa PHGLock Việt Nam tiếp tục triển khai hình thức này với tên gọi ATM cứu hộ.

“Trong vòng 8 tiếng, công ty đã chuẩn bị xong khoảng hơn 10 chiếc xuồng máy, 490 áo phao và một số nhu yếu phẩm khác. Các đội ATM cứu hộ sẽ dùng những thuyền máy đi đến cứu hộ tại các địa điểm đang bị lũ lụt nặng. Ngoài việc mà cứu hộ về người thì các đội còn có thể tiếp tế lương thực và đưa những người đó đến nơi an toàn hơn”- ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Theo ông Tuấn Anh, hiện tại ở các tỉnh phía Bắc gần như đã hết các phương tiện như xuồng máy và áo phao nên cần phải tìm kiếm ở miền Nam và chuyển ra hỗ trợ cho cho miền Bắc.

viện trợ các tỉnh (5).jpg
Các cá nhân, tổ chức tại TP.HCM còn mong muốn hỗ trợ các tỉnh, thành phía Bắc sau lũ. Ảnh: NHẬT TRUNG

Chưa dừng lại ở đó, nhóm Đêm Sài Gòn còn cho biết vẫn đang tiếp tục kêu gọi quyên góp cho chuyến xe ngày 11-9, nhóm sẽ triển khai một xe tải 10 tấn chở áo ấm, mền, gối, nhu yếu phẩm cùng lương thực di chuyển ra phía Bắc. Ngoài ra, ông Hoàng Tuấn Anh cho hay công ty khóa PHGLock Việt Nam sẽ xem xét triển khai như ATM mái nhà để hỗ trợ người dân sau bão lũ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.