TP.HCM nghiên cứu tiêu chí bố trí cán bộ ở cấp phường khi sắp xếp bộ máy

(PLO)- Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đang nghiên cứu tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở cấp phường và sẽ lấy ý kiến cán bộ, công chức trước khi báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP.HCM quý I-2025.

Trong quý I-2025, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đã khẩn trương tham mưu tổng kết Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; thực hiện sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị Đảng bộ TP gắn với công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, đảm bảo nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo của Trung ương và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy.

Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đang nghiên cứu tiêu chí bố trí cán bộ ở cấp phường khi sắp xếp bộ máy-sap-xep-bo-may-tieu-chi-can-bo-phuong-tphcm.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết đang xây dựng tiêu chí chọn cán bộ cấp phường. Ảnh: T.THÙY

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đã trao đổi nhiều nội dung trọng tâm với các quận, huyện.

Về tiêu chí của Trung ương trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, số lượng biên chế cấp xã dự kiến, bà Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu các địa phương nắm, bám sát và chủ động trong xây dựng phương án của địa phương mình. Trước ngày 20-4 phải xong dự thảo đề án, tổ chức lấy ý kiến người dân, trình HĐND để hoàn thiện đề án, sau đó trình Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị, khi có phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với tiêu chí đề ra, các địa phương phải xây dựng đồng thời đề án sắp xếp tổ chức Đảng, mặt trận và các đoàn thể theo đơn vị hành chính mới, gửi Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM trình Thành ủy, để khi chính quyền được thông qua sẽ triển khai ngay, tránh bị động.

Song song đó, các địa phương cần tập trung đánh giá cán bộ, công chức để xem xét phương án bố trí nhân sự phù hợp. Hiện nay, Ban Tổ chức Thành ủy TP đang nghiên cứu tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở cấp phường và sẽ lấy ý kiến cán bộ, công chức trước khi báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Thông tin ban đầu, bà Tuyết cho biết TP sẽ căn cứ năng lực, phẩm chất của cán bộ, quá trình công tác, quy hoạch được phê duyệt… để sắp xếp cán bộ với phương châm phải phù hợp yêu cầu của từng địa phương. Vì vậy, Quận ủy, Huyện ủy cần cung cấp danh sách các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trên địa bàn; số cán bộ, công chức đang bị kỷ luật, chưa hết thời hiệu kỷ luật hoặc trong giai đoạn thanh tra, kiểm tra…

Cùng đó, tổ chức lấy ý kiến nguyện vọng của các cán bộ, công chức để Ban Tổ chức phối hợp Sở Nội vụ và các sở, ngành TP tiếp tục tham mưu chính sách cho cán bộ, công chức khi sắp xếp bộ máy.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết lưu ý, trong rà soát cán bộ phải quan tâm đến cán bộ của tất cả các lĩnh vực, đảm bảo công bằng, không bỏ rơi, bỏ sót trường hợp nào.

Nói thêm về quy định của trung ương khi không sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết TP.HCM đang rất trăn trở bởi số lượng đội ngũ này ở TP khá lớn. Hiện nay, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã giao cho Đảng ủy, UBND TP nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ đội ngũ này.

Trước mắt, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, đề xuất chính sách tương tự chính sách theo Nghị quyết 50 của HĐND TP.HCM quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế; nghỉ do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính; nghỉ công tác trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ; nghỉ công tác trước tuổi không thuộc diện tinh giản biên chế trên địa bàn TP.HCM.

Tại buổi giao ban, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Thắm cũng thông tin phương án các địa phương đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy định, tiêu chí của Trung ương.

Về quy trình thực hiện, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết, sau khi TP thống nhất phương án sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Lần này, TP sẽ lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình, phương thức lấy ý kiến do các tỉnh quyết định, ở 2 nội dung: sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.