TP.HCM: Ngăn chặn hơn 3 triệu mã độc trong năm 2020

(PLO)- Số lượng mã độc được phát hiện và ngăn chặn trên toàn hệ thống là hơn 3 triệu mã độc trong năm 2020.

Chiều 8-3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức có buổi làm việc duyệt kế hoạch năm của Sở Thông tin và Truyền Thông TP.HCM.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, trong năm 2020, Sở đã thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm mã độc như: Triển khai hệ thống quản lý giám sát mã độc tập trung cho 68 đơn vị sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trên địa bàn TP với số lượng cài đặt hơn 12.000 thiết bị đầu cuối.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông TP chiều 8-3. Ảnh: THANH TUYỀN

Sở cũng duy trì thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin Hệ thống quản lý giám sát mã độc tập trung về Hệ thống giám sát quốc gia của Bộ TT-TT theo định kỳ.

Trong năm 2020, Sở phát hiện và ngăn chặn 219.971 hành vi tấn công đến thiết bị đầu cuối. Số lượng mã độc được phát hiện và ngăn chặn trên toàn hệ thống là hơn 3 triệu mã độc.

Trong công tác đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm dữ liệu TP, ghi nhận các mã độc tấn công vào các nội dung: vi phạm chính sách (12,744%), tấn công thu thập thông tin (87,013%), từ chối dịch vụ (0,226%) và tấn công lây nhiễm và phát tán mã độc (0,017%).

Hiện, Sở thực hiện giám sát, bảo vệ các hệ thống thông tin của TP bằng cách hoàn thành triển khai theo mô hình 4 lớp để đảm bảo an toàn cho hệ thống.

Các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin mạng cũng được áp dụng. Trung tâm dữ liệu TP đặt tại Công viên phần mềm Quang Trung được giám sát 24/24; trung tâm dữ liệu TP được triển khai các giải pháp sau: hệ thống tường lửa đa lớp, hệ hống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập, hệ thống phòng chống mã độc, hệ thống chứng thực chứng thư số…

Đối với hoạt động quản lý các trang điện tử, mạng xã hội có hệ thống máy chủ tại nước ngoài như Facebook, Youtube, Blogspot… Sở TT-TT đã tiếp nhận và xử lý 141 đơn thư phản ánh, khiếu nại của công dân, tổ chức liên quan đến trang tin điện tử hoặc tài khoản mạng xã hội Facebook.

Trong đó, Sở đã xử lý 39 hồ sơ, đơn thư phản ánh khiếu nại do Bộ TTTT, Cục PTTH&TTĐT, Cục báo chí, Thanh tra Bộ tiếp nhận và chuyển Sở xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.