TP.HCM: Năm 2023 mỗi quận xây dựng ít nhất 1 Công an phường điển hình, kiểu mẫu

(PLO)- Đến năm 2030, TP.HCM phải đạt 100% Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đối với toàn bộ 249 Công an phường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa ban quyết định về việc ban hành đề án xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại TP.HCM.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, đến năm 2030, xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đối với toàn bộ 249 Công an phường trên địa bàn TP, đảm bảo xây dựng lực lượng Công an phường thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng thời nhằm kiện toàn và nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động của Công an phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh ở địa bàn cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ.

Theo quyết định của UBND TP, đề án sẽ được thực hiện qua ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là vào năm 2023 mỗi quận xây dựng ít nhất một Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Riêng TP Thủ Đức xây dựng ít nhất 3 Công an phường.

Giai đoạn 2, từ năm 2023 đến năm 2025, ít nhất 30% Công an phường (tại 75/249 Công an phường) đạt tiêu chí và giai đoạn 3 là đến năm 2030 phấn đấu 100% Công an phường đạt tiêu chí.

Trước đó, trong năm 2021, UBND TP đã triển khai chủ trương của Bộ Công an, giao Công an TP lựa chọn xây dựng thí điểm Công an phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 là đơn vị thí điểm xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, kiểm tra, làm việc với Công an phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 về thí điểm xây dựng “Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” vào năm 2022. Ảnh: CAO
Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, kiểm tra, làm việc với Công an phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 về thí điểm xây dựng “Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” vào năm 2022. Ảnh: CAO

Trong năm 2022, Công an TP đã thực hiện tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện xây dựng thí điểm đối với Công an phường Tân Chánh Hiệp. Trên cơ sở kết quả đó tiếp tục tiến hành tổ chức nhân rộng xây dựng.

Nhiệm vụ của Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị là để tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Công an phường.

Xây dựng Công an phường trong sạch, vững mạnh, điển hình, kiểu mẫu về văn hóa, văn minh đô thị, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân. Đồng thời, đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra, đề án nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.

Thời gian thực hiện đến năm 2030 kết thúc, hàng năm phải tổ chức sơ kết đánh giá kết quả những mặt làm được, chưa được, kiến nghị giải quyết, khắc phục vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện đề án.

Sự cần thiết của đề án

Việc xây dựng, nhân rộng Công an phường điển hình, kiểu mẫu gắn kết chặt chẽ với nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an phường, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an tạo môi trường văn minh, an toàn cho nhân dân ở địa bàn cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.