TP.HCM mong muốn hợp tác với Singapore trên nhiều lĩnh vực

(PLO)- Tổng thống Singapore - bà Halimah Yacob khẳng định Singapore luôn mong muốn đồng hành cùng TP.HCM, Việt Nam vượt qua khó khăn để trở thành trung tâm tài chính quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp và chiêu đãi Tổng thống Singapore – bà Halimah Yacob nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của bà Halimah Yacob tới Việt Nam.

Trong buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ vui mừng khi bà Halimah Yacob thăm và làm việc tại TP.HCM. Ông cũng ghi nhận những đóng góp cho xã hội của Tổng thống Singapore, đồng thời cảm ơn bà đã mang nguồn năng lượng tích cực đến Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên với Tổng thống Singapore – bà Halimah Yacob.

Toàn cảnh buổi tiếp của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên với Tổng thống Singapore – bà Halimah Yacob.

Về phía Singapore, Tổng thống Halimah Yacob nói rằng bà đã cảm nhận được tình cảm gắn kết giữa hai nước thông qua sự đón tiếp nhiệt thành của các lãnh đạo Việt Nam, trong đó có Bí thư Nên, và qua các hoạt động trải nghiệm tại Việt Nam.

Bà Halimah Yacob nói: “Tôi đã có những cuộc làm việc hiệu quả với các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, chúng tôi đã cùng nhau thảo luận về cách thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, trong bối cảnh năm sau hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược”.

Tiếp theo, Tổng thống Singapore chúc mừng TP.HCM đã vượt qua đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế nhanh chóng. Bà cho rằng: “Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lãnh đạo hiệu quả của chính quyền TP.HCM cũng như là ý chí của người dân thành phố”.

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao đổi với Tổng thống Halimah Yacob trong buổi tiếp.

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao đổi với Tổng thống Halimah Yacob trong buổi tiếp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ mục tiêu đến năm 2025, TP.HCM sẽ trở thành đô thị thông minh phát triển dịch vụ công nghiệp theo hướng hiện đại và đến năm 2030, TP.HCM sẽ trở thành thành phố dịch vụ công nghiệp hiện đại.

Để hiện thực hóa mục tiêu năm 2025, TP.HCM đã đưa ra 51 đề án, chương trình hành động. Tuy nhiên, những kế hoạch này bị trì hoãn do nhiều nguyên nhân, trong đó có đại dịch COVID-19 và một số lý do khác,…

Ông Nên cho biết TP có ba “điểm nghẽn” gồm thể chế, hạ tầng và nhân lực. Ông mong muốn có nhiều nguồn đầu tư bên ngoài, hỗ trợ những nỗ lực nội tại, đồng thời bày tỏ TP.HCM mong muốn hợp tác với Singapore để rút kinh nghiệm từ nước đi trước nhằm vượt qua các thách thức.

Bí thư Nguyễn Văn Nên bắt tay Tổng thống Halimah Yacob sau buổi tiếp.

Bí thư Nguyễn Văn Nên bắt tay Tổng thống Halimah Yacob sau buổi tiếp.

Đáp lại, Tổng thống Halimah Yacob biết rằng tầm nhìn của lãnh đạo TP.HCM là đưa thành phố trở thành trung tâm tài chính mang tầm vóc quốc tế, nhưng thành phố đã gặp một số thách thức trên con đường đạt được mục tiêu này như ông Nên đã nêu.

Bà Halimah Yacob nói: “Những thách thức về chính sách, nguồn nhân lực có thể khắc phục bằng việc phát triển về đào tạo. Singapore đã có một thời gian gặp khó khăn như TP.HCM và cũng đã mất khá nhiều thời gian để trở thành một trung tâm tài chính tầm cỡ quốc tế như hiện tại”.

Bà cho biết nhiều doanh nghiệp Singapre có mong muốn đầu tư vào TP.HCM vì thị trường năng động, dân số trẻ, nguồn nhân lực dồi dào và đặc biệt là chính quyền thành phố sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài.

Bà khẳng định: “Singapore sẽ luôn đồng hành cùng TP.HCM và Việt Nam, mối quan hệ giữa người dân hai nước sẽ luôn nồng hậu, bền chặt hơn để cùng nhau phát triển trong thời gian tới”.

TP.HCM mong muốn hợp tác với Singapore trên nhiều lĩnh vực ảnh 4

Bí thư Nguyễn Văn Nên, Tổng thống Halimah Yacob cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự tiệc chiêu đãi tại Hội trường Thống Nhất.

Sáng cùng ngày, cũng tại TP.HCM, Tổng thống Halimah Yacob đã tham dự diễn đàn Doanh nghiệp Singapore và gặp gỡ cộng đồng người Singapore.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Halimah Yacob có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 16 đến ngày 20-10-2022. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến một nước ở Đông Nam Á của nữ tổng thống kể từ sau đại dịch COVID-19.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, tổng thống Singapore đã thăm và làm việc tại Hà Nội và Bắc Ninh. Tại Hà Nội, bà Halimah Yacob đã hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Sau đó, tại Bắc Ninh, bà đã thăm và làm việc tại Khu Công nghiệp VSIP Bắc Ninh.

Việt Nam và Singapore chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Sau khi nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2013, quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng.

Singapore hiện là nhà đầu tư lớn thứ 2 trên tổng số 139 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 3.003 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 70 tỉ USD. Các khu công nghiệp VSIP - biểu tượng hợp tác của hai nước, hoạt động hiệu quả. Hợp tác quốc phòng-an ninh, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân… phát triển tích cực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.