TP.HCM mong các Đại diện Việt Nam ở nước ngoài giới thiệu các mô hình quản trị đô thị hay

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục giới thiệu, tư vấn những xu hướng phát triển của thế giới, các kinh nghiệm quản trị đô thị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có buổi làm việc với Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang thăm và làm việc tại TP.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã lắng nghe, ghi nhận ý kiến phát biểu của Trưởng cơ quan đại diện chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ ở nước ngoài.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khát khao cống hiến, mong muốn tạo ra những sản phẩm cụ thể đóng góp cho đất nước của các tân Đại sứ.

Nhấn mạnh các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là hình ảnh đại diện của đất nước, con người Việt Nam trong con mắt bạn bè, đối tác quốc tế, Bí thư Nguyễn Văn Nên chúc các Đại sứ lên đường nhận nhiệm vụ luôn mạnh khỏe, kiên định giữ gìn lập trường, tư tưởng, đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Từ đó, ông yêu cầu UBND TP.HCM sớm xây dựng cơ chế phối hợp với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để sớm hiện thực hóa mối quan tâm chung về khát vọng phục vụ sự phát triển của TP.HCM.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã gửi lời cảm ơn Bộ Ngoại giao, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mong muốn các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục giới thiệu, tư vấn cho TP những xu hướng phát triển của thế giới; các kinh nghiệm quản trị đô thị... Ảnh: TTXVN

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mong muốn các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục giới thiệu, tư vấn cho TP những xu hướng phát triển của thế giới; các kinh nghiệm quản trị đô thị... Ảnh: TTXVN

Ông mong muốn các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục giới thiệu, tư vấn cho TP những xu hướng phát triển của thế giới, các kinh nghiệm quản trị đô thị, giới thiệu những mô hình phát triển kinh tế và kết nối các nguồn lực hỗ trợ phát triển cho TP...

Người đứng đầu chính quyền TP khẳng định công tác đối ngoại có vai trò quan trọng trong xây dựng hình ảnh, thu hút nguồn lực phát triển và xây dựng năng lực hội nhập quốc tế.

TP.HCM mong muốn Bộ Ngoại giao cũng như các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ TP trong công tác đối ngoại, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển TP.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh TP.HCM cam kết là “hậu phương” vững chắc cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và mong sẽ nhận được sự phối hợp chặt chẽ, liên lạc thường xuyên của các cơ quan này.

Thay mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã chia sẻ về phương hướng, tầm nhìn phát triển của TP.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng những nhiệm vụ, yêu cầu phát triển của TP.HCM cũng là nhiệm vụ chung của các Đại sứ, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao phó hỗ trợ công tác đối ngoại, tìm kiếm, huy động nguồn lực, tham mưu, tư vấn cho sự phát triển của các địa phương và cả nước.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu khẳng định các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn nhận thức được vai trò, vị trí trong trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của TP với tư cách một đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của đất nước.

Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn nỗ lực cố gắng trên cương vị của mình để đóng góp vào sự phát triển TP bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng thời, mong muốn được sự phối hợp, hỗ trợ của TP trong quá trình công tác tại nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.