TP.HCM mới kiến nghị nhiều nội dung với Tổng Bí thư và Đoàn công tác Trung ương

(PLO)- Trong cuộc làm việc với Tổng Bí thư và đoàn công tác Trung ương, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM thay mặt ba tỉnh thành kiến nghị các cơ chế, chính sách, nguồn lực để TP.HCM mới phát triển mạnh mẽ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-6, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ: Thành ủy TP.HCM, Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu và Tỉnh ủy Bình Dương.

Làm việc với Tổng Bí thư, TP.HCM mới kiến nghị có cơ chế để phát triển đa dạng hình thức giao thông -tong-bi-thu-to-lam-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ: Thành ủy TP.HCM, Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu và Tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: THUẬN VĂN

Việc sắp xếp bộ máy tạo khí thế, động lực mới

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM thay mặt lãnh đạo ba tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện Nghị quyết 18 của ba địa phương.

Theo đó, TP.HCM mới có diện tích hơn 6.772 km2, quy mô dân số hơn 14 triệu người, 168 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 113 phường, 54 xã, 1 đặc khu.

Sau sáp nhập, Đảng bộ TP.HCM có 171 đảng bộ trực thuộc. Ban chấp hành Đảng bộ 3 tỉnh hiện có 147 người, 39 ủy viên Ban thường vụ Thành ủy; Tỉnh ủy.

Sau sáp nhập, Ban chấp hành Đảng bộ TP có 115 người; 29 người là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Trong quá trình triển khai các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, ba địa phương đã chọn những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện.

tong-bi-thu-to-lam-4.jpg
Ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM thay mặt lãnh đạo ba tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện Nghị quyết 18 của ba địa phương. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, với đặc thù của mỗi tỉnh, thành phố, các địa phương đã có cách làm hay, linh hoạt trong sắp xếp bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện hiệu quả nghị quyết 18 của Trung ương.

“Trong cùng thời điểm phải thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, công việc cấp bách cùng lúc, một số cán bộ, công chức, người dân lo lắng về những tác động, ảnh hưởng đến tiến độ, khả năng hoàn thành những mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra nhưng càng về sau càng yên tâm, phấn chấn, quyết tâm hành động cùng cả nước tiến tới cột mốc lịch sử ngày 1-7 tới đây”- ông Nghị nói.

Về triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, Thành ủy 3 tỉnh xác định rõ, nhanh chóng xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó xác định rõ lộ trình, tiến độ, thời gian thực hiện; lập các ban chỉ đạo, phân công rõ ràng, cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức. Đồng thời có sự kiểm tra, giám sát, theo dõi tiến độ để kịp thời phát hiện, có báo cáo, kiến nghị với Trung ương để xử lý nhanh.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, với tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tạo ra khí thế mới, phương thức mới, nỗ lực mới, quyết tâm mới, tạo chuyển biển mới và kết quả mới.

“Từ đó góp phần nâng cao năng lực điều hành và lãnh đạo đội ngũ cán bộ, phát huy tinh thần dân chủ, tăng cường niềm tin của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, cải tiến lề lối làm việc.

Qua triển khai, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn đồng tình, ủng hộ chủ trương của đảng và nhà nước tạo bầu không khí chính trị, văn hóa, xã hội tích cực, lan tỏa sâu rộng, rất hiếm có trên các lĩnh vực của từng địa phương”- ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá và cho biết, các cơ quan tại 3 địa phương sau sắp xếp, hợp nhất đã ổn định, hoạt động đồng bộ, liên tục.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng đã báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 59, Nghị quyết 57, Nghị quyết 68….

Kiến nghị Trung ương có cơ chế để TP.HCM mới phát triển

Nêu các đề xuất của ba tỉnh với đoàn công tác Trung ương, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết về hạ tầng giao thông, kiến nghị Trung ương cho cơ chế, chính sách, nguồn lực để thu hút đầu tư, ưu tiên thực hiện đa dạng các hình thức giao thông, góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ, rút ngắn thời gian di chuyển hệ thống giao thông đường thủy và đường sắt.

Trong đó, ưu tiên đầu tư tuyến đường sắt đô thị Suối Tiên- Thành phố mới Bình Dương; tuyến TP.HCM-Thủ Dầu Một-Bình Phước, khai thác tuyến đường sắt Dĩ An-Bàu Bàng...

toan-canh-tphcm-7095-257.jpg
TP.HCM hướng đến đô thị đa trung tâm trong quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ông cũng đề xuất Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép TP.HCM mới được áp dụng cơ chế đặc thù giữ lại toàn bộ nguồn thu từ các quỹ đất trong giai đoạn 2026-2030 để bổ sung nguồn lực phát triển hạ tầng.

Cùng đó, kiến nghị Quốc hội sớm ban hành nghị quyết về thành lập, hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế, tạo tiền đề để phát triển Trung tâm tài chính tại TP.HCM, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội cho TP.HCM trong giai đoạn mới.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 24, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ động nghiên cứu xây dựng 2 đề án, gồm Thí điểm một số cơ chế, chính sách huyện Côn Đảo và Thành lập và nghiên cứu khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ.

Đến nay, hai đề án đã hoàn thành và trình các cấp có thẩm quyền theo quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm xem xét, ban hành để mở ra không gian phát triển mới cho TP.HCM sau sáp nhập.

TP.HCM cũng đề xuất Chính phủ rà soát, xem xét ban hành cơ chế đặc thù, tạo luồng xanh thu hút nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước về quy hoạch, cấp phép xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư, cấp phép lao động để tạo thu hút nhà đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng khoa học công nghệ, chuyển đổi số...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.