TP.HCM mở rộng đường Vĩnh Lộc với quy mô 4 làn xe cơ giới

(PLO)- TP.HCM điều chỉnh quy mô dự án nâng cấp đường Vĩnh Lộc theo hướng mở rộng mặt cắt ngang tuyến đường từ 18m lên 30m, tương đương quy mô 4 làn xe cơ giới, tổng mức đầu tư gần 6.900 tỷ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 6-2 đã thống nhất quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu công nghiệp Vĩnh Lộc).

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm phù hợp với quy mô thực tế, quy hoạch được duyệt và đáp ứng yêu cầu cấp bách về năng lực giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

TP.HCM mở rộng đường Vĩnh Lộc với quy mô 4 làn xe cơ giới-duong-vinh-loc-tphcm.jpg
Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết nội dung tờ trình qua app. Ảnh: THANH THÙY

Đây là dự án đã được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư vào các năm 2015 và 2016. Dự án có quy mô mặt cắt ngang 18m, tổng mức đầu tư 807 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2016-2020. Nhưng đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai do nhiều vướng mắc về quy mô, nguồn vốn và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Vì vậy, UBND TP.HCM đề xuất điều chỉnh quy mô dự án theo hướng mở rộng mặt cắt ngang tuyến đường từ 18m lên 30m, tương đương quy mô 4 làn xe cơ giới, nhằm bảo đảm năng lực thông hành và an toàn giao thông.

Chiều dài tuyến cũng được cập nhật theo hiện trạng thực tế, từ khoảng 6km lên hơn 7km. Dự án đi qua địa bàn xã Bình Lợi, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân.

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để thực hiện dự án là gần 24ha. Trong đó, đất Nhà nước quản lý gần 8ha, diện tích còn lại là đất phải bồi thường. Số trường hợp bị ảnh hưởng khoảng 1.424 trường hợp, trong đó có khoảng 93 hộ cần bố trí tái định cư.

Trên cơ sở điều chỉnh quy mô và bổ sung chi phí bồi thường, tổng mức đầu tư dự án được đề xuất điều chỉnh lên khoảng gần 6.900 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm khoảng 5.807 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 832 tỷ đồng; phần còn lại là chi phí quản lý, tư vấn, dự phòng và các chi phí khác.

Theo đánh giá của UBND TP.HCM, tuyến đường Vĩnh Lộc hiện hữu đang trong tình trạng báo động đỏ; tuyến đường đang quá tải nghiêm trọng, mặt đường chỉ rộng 7-8m, thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài tại các nút giao như ngã 5 Vĩnh Lộc và giao lộ Vĩnh Lộc - Trần Văn Giàu.

metro-so-1-long-thanh.jpg
Kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 6-2 đã thống nhất quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc. Ảnh: THANH THÙY

Việc mở rộng tuyến lên 30m được xác định là giải pháp kỹ thuật bắt buộc nhằm đồng bộ năng lực thông hành, khôi phục tổ chức giao thông hai chiều, giảm áp lực cho quốc lộ 1 và các trục đường lân cận.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tạo trục kết nối quan trọng giữa các khu công nghiệp phía Tây TP.HCM, góp phần giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị khu vực.

Theo kế hoạch, sau khi được thông qua, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ triển khai trong năm 2026. Công trình dự kiến khởi công vào quý I/2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý III/2028.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.