TP.HCM mở cao điểm tấn công tội phạm

(PL)- Công an TP.HCM chuẩn bị chu đáo cho cuộc diễn tập với bốn tình huống giả định về an ninh trật tự, khủng bố, phá hoại… ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm TP.HCM…

Ngày 12-12, tại Trung tâm Báo chí, Công an TP.HCM thông tin tình hình tội phạm, phương án tấn công trấn áp từ nay đến tết Nguyên đán và việc diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.

Tội phạm đường phố được kéo giảm

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, ngành công an sẽ tung lực lượng mở đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân trong các lễ hội lớn, an toàn đón tết Nguyên đán. Trong thời gian qua Công an TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp với nhiều lực lượng phối hợp, trong đó tập trung vào các loại tội phạm thường nổi lên mạnh vào dịp trước, trong và sau tết.

Trong năm vừa qua, công an tiếp tục đánh mạnh vào các loại tội phạm đường phố và đã kéo giảm tội phạm này. “Đây là loại tội phạm phải tập trung đấu tranh vì gây nhiều bức xúc, bất an trong nhân dân. Không những dịp tết mà cả năm tới chúng tôi sẽ tập trung để kéo giảm loại tội phạm này” - ông nói.

Ông cũng cho hay các lực lượng như Tổ 363 hoạt động trên nhiều tuyến đường đã phát huy hiệu quả trong việc phòng, chống các loại tội phạm cướp giật, ngăn chặn các đối tượng sắp gây án. Công an TP.HCM cũng áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ vừa bí mật vừa công khai trong việc quản lý, giám sát các đối tượng, tăng cường lực lượng tuần tra 24/24 giờ.

Theo báo cáo của Công an TP, năm 2019 tình hình phạm pháp hình sự đã kéo giảm 8,25% và đây là năm thứ năm liên tiếp kéo giảm phạm pháp hình sự.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, thông tin tình hình an ninh trật tự và phương án diễn tập xử lý tình huống. Ảnh: N.TÂN

Lên phương án tác chiến chống khủng bố

Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cũng thông tin là các lực lượng chức năng sẽ tổ chức diễn tập đối phó với bốn tình huống có thể xảy ra về an ninh trật tự, khủng bố, phá hoại… trên thực địa và không gian mạng vào ngày 15-12 tới.

Theo kịch bản, kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng tình huống phức tạp trong khu vực để kích động trên không gian mạng thành lập tổ chức, hội nhóm xuyên tạc tình hình, âm mưu tập hợp lực lượng rồi kích động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn TP kết hợp khủng bố phá hoại. Với tình huống này, lực lượng chức năng sẽ được diễn tập trên màn hình máy tính và hệ thống Internet.

3.080 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội từ đầu năm 2019 đến nay đã được công an điều tra, khám phá (đạt tỉ lệ 76,98%; tăng 1,68% so với cùng kỳ năm 2018); triệt phá 661 băng, nhóm tội phạm hình sự; bắt 1.188 người. 

Giả định thứ hai là xảy ra hoạt động gây rối an ninh trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất và các lực lượng sẽ diễn tập tại khu vực này.

Giả định thứ ba là hàng trăm đối tượng dùng xe gắn máy, phương tiện cơ giới kết hợp tuần hành gây rối an ninh trật tự ở trung tâm TP, tấn công các trụ sở nhà nước, ngoại giao… và giả định tình huống cuối cùng là lợi dụng tình hình phức tạp tấn công trụ sở, cơ quan nhà nước, bắt giữ cán bộ, nhân viên… chiếm giữ trụ sở, khống chế con tin. Với hai tình huống này, công an sẽ diễn tập ở khu vực trung tâm TP.HCM.

Theo Đại tá Quang, các tình huống giả định đã được nghiên cứu để khi có tình huống xảy ra thật thì có thể ứng phó kịp thời. “Không chỉ các cơ quan chức năng, cán bộ mà cả người dân đều hiểu, biết để ứng phó” - ông nói.

Ngày 15-12 sẽ cô lập một số tuyến đường

Trong ngày 15-12, Phòng CSGT Công an TP.HCM sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Theo đó, sẽ có nhiều tuyến đường được cô lập, khoanh vùng là tuyến Hai Bà Trưng kéo dài đến Nguyễn Du - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Thị Minh Khai. Lực lượng CSGT sẽ bố trí 14 chốt để phân luồng, người dân không được phép đi qua.

Tại các giao lộ sẽ có 20 chốt phân luồng vòng ngoài. “Người dân cần chủ động nắm, điều chỉnh lộ trình, phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn” - đại diện PC08 nói.

Việc diễn tập tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ không ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, đưa đón của người dân. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.