(PLO)- Trung bình mỗi ngày hệ thống “mắt thần” của Đô thị thông minh (ĐTTM) quận 1, TP.HCM báo khoảng 30 tin về an ninh, trật tự trên địa bàn.
Sáng 16-7, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) TP.HCM đã tổ chức buổi khảo sát tình hình triển khai thực hiện đề án “Xây dựng TP.HCM thành ĐTTM giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025”.
Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh Văn phòng UBND quận 1 tại cuộc họp. Ảnh: L.THOA
Báo cáo về việc thí điểm ĐTTM, UBND quận 1 cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, quận 1 đã hoàn thành việc tích hợp camera tại địa bàn dân cư và trụ sở công an 10 phường trên địa bàn quận 1, kết nối về trung tâm điều hành Đô thị thông minh với trên 1.115 mắt camera và 128 đầu thu.
Đầu tư lắp đặt mới các camera quan sát tầm xa tại vị trí trọng điểm phục vụ an ninh trật tự.
Cụ thể tại UBND TP (khách sạn REX), vòng xoay Lê Duẩn (UBND quận 1), Nhà thờ Đức Bà (trường Hòa Bình), Lãnh sự quán Mỹ (góc Lê Văn Hưu), Lãnh sự quán Trung Quốc (góc Nguyễn Văn Thủ), Thảo Cầm Viên (góc Lê Duẩn), tượng Trần Hưng Đạo (ga tàu thủy Bạch Đằng). Đồng thời nâng cấp 10 camera quan sát tầm xa trên các xe của 10 phường.
Trong 2 năm triển khai thí điểm, hệ thống camera an ninh thông minh đã hỗ trợ, phục vụ tốt cho lãnh đạo quận 1 trong công tác chỉ đạo, điều hành xử lý các tình huống phát sinh vào các ngày Lễ, Tết và phòng, chống bạo động, tụ tập, các hành vi quá khích gây rối trật tự công cộng.
Hệ thống này có tính năng nhận diện các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, trật tự đô thị và tự động gửi tin nhắn cảnh báo đến cơ quan chức năng kiểm tra xử lý. Năm 2018, hệ thống camera an ninh thông minh quận 1 phát hiện và gửi 7.231 tin nhắn cảnh báo, năm 2019 gửi 7.515 tin.
Hệ thống camera thông minh tại TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA
Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh Văn phòng UBND quận 1 cho biết, quận đã xây dựng hệ thống cảnh báo dựa trên các camera trọng yếu, đưa yêu cầu khi có tụ tập đám đông, đậu xe lấn chiếm lòng lề đường, các con hẻm để bàn ghế lấn chiếm thì gửi tin báo về các đơn vị chức năng và 10 phường.
“Từ năm 2017, khi lực lượng trật tự đô thị được giảm xuống theo đề án chung của TP, thì quận 1 sử dụng ứng dụng hệ thống cảnh báo qua camera để phát hiện vi phạm về trật tự đô thị” – ông Hoàng Anh cho biết trung bình mỗi ngày hệ thống của quận 1 nhận được khoảng 30 tin báo về an ninh trật tự và trật tự đô thị.
Ngoài ra, các trường hợp người dân gửi thông tin phản ánh thì lãnh đạo phường sẽ dùng camera để kiểm tra và xuống xử lý.
“Đặc thù của quận 1 qua nhiều năm là việc tụ tập đám đông, phản ánh, khiếu kiện không đúng quy định diễn ra dường như hàng ngày trên địa bàn quận 1. Chẳng hạn ở UBND TP, đoàn ĐBQH, Lãnh sự quán Mỹ… Camera đã giúp chúng tôi kiểm soát, phát hiện kịp thời các đám đông tụ tập, kịp thời giải tỏa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và trước các trụ sở cơ quan hành chính nhà nước” – ông Hoàng Anh phân tích thêm.
Về kết quả thực hiện ĐTTM trên địa bàn quận 12, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chánh Văn phòng UBND quận cho biết quận 12 đã tập trung các kênh giao tiếp với người dân, nhằm tiếp nhận phản ánh, giải quyết nhu cầu, nguyện vọng của người dân.
Một số kênh mà quận đã làm tốt như: Trang thông tin điện tử của quận, Cổng dịch vụ công trực tuyến, trang Facebook, tài khoản Zalo, Đánh giá sự hài lòng của người dân. Đặc biệt, quận 12 cũng đã xây dựng trung tâm chỉ huy hình ảnh và an ninh quận, được đưa vào hoạt động từ năm 2017 với hơn 600 camera hiện hữu tại các khu dân cư, dự án.
UBND quận 12 cũng đã đầu tư lắp đặt kết nối hệ thống 108 camera tại trụ sở hành chính quận vào trung tâm này.
Hiện giai đoạn 2 của dự án đang được khiển khai với việc lắp đặt 287 camera tại 161 điểm nóng, vị trí trọng điểm và 14 giao lộ cần giám sát, phục vụ cho lĩnh vực an ninh, giao thông.
1.500 mắt thần thông minh trên toàn TP.HCM
Tiến sĩ Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP cho biết, trung tâm điều hành ĐTTM của TP giai đoạn 1 đã đi vào vận hành từ tháng 4-2019, đã tích hợp gần 1.500 camera.
Trong đó có khả năng phân tích cao dữ liệu cùng lúc 50 camera gồm: nhận diện khuôn mặt, nhận dạng phương tiện, phát hiện đám đông, sự cố về an ninh trật tự, giao thông,…
(PL)- Nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân TP.HCM, UBND TP đã giao chủ tịch UBND các quận/huyện học tập kinh nghiệm từ quận 1 và quận 12 (hai quận đã triển khai thí điểm) để xây dựng đề án đô thị thông minh tại mỗi quận/huyện.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.