TP.HCM: Mạnh tay xử phạt vi phạm phòng chống COVID-19

(PLO)- Nhiều quận, huyện TP.HCM phạt những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 như không mang khẩu trang, mở cửa dịch vụ trò chơi điện tử...

Chiều 12-5, ông Nguyễn Thanh Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM, cho biết trong đợt dịch COVID-19 này, UBND phường đã ra quyết định phạt 40 trường hợp không mang khẩu trang trên địa bàn.

Mới đây, ngày 10-5, đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh phường Bình Hưng Hòa B phát hiện bà TTQA (28 tuổi) điều khiển xe gắn máy trên địa bàn phường nhưng không mang khẩu trang với lý do quên.

Sau khi đưa bà A. chiếc khẩu trang mới, đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính bà 2 triệu đồng theo Điều 12 Nghị định 117/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đàn kiểm tra phường Bình Hưng Hòa B đang lập biên bản trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC

Tương tự, trong quá trình kiểm tra việc thực hiện quy định phòng chống dịch COVID-19 tại một quán ăn trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, đoàn kiểm tra phát hiện một nhân viên của quán tên NACT không mang khẩu trang. Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm, sau đó, UBND phường ra quyết định phạt bà T. 2 triệu đồng.

Ông Tân còn cho biết tối 10-5, đoàn kiểm tra của phường phát hiện một cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử ở khu phố 9 mở cửa hoạt động nên lập biên bản vi phạm. Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 12 Nghị định 117/2020, UBND phường Bình Hưng Hòa B đề nghị UBND quận Bình Tân ra quyết định phạt cơ sở nói trên 15 triệu đồng.

Theo ông Tân, UBND phường Bình Hưng Hòa B thành lập 3 tổ kiểm tra, xử lý phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Tới thời điểm hiện tại, 3 tổ này cũng đã kiểm tra 30 cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường và nhắc nhở chủ cơ sở thực hiện 5K (khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tập trung – khai báo y tế), không phục vụ quá 30 người cùng lúc.  

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM, cho biết nơi đây cũng vừa lập biên bản vi phạm hành chính một cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử ở khu phố 1.

Theo bà Trang, mặc dù cơ sở nói trên nhận được thông báo tạm ngưng hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch COVID-19 nhưng vẫn mở cửa hoạt động. Ngay thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng của phường phát hiện hơn 10 khách có mặt trong cơ sở. UBND phường Hiệp Thành đề nghị UBND quận 12 ra quyết định phạt cơ sở nói trên 15 triệu đồng.

Cũng theo bà Trang, đoàn kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 của phường còn phát hiện 2 khách trong cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử nói trên không mang khẩu trang. Do đó, UBND phường ra quyết định phạt mỗi người 2 triệu đồng.

“Trong đợt dịch COVID-19 lần này, UBND thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM đã phạt 10 trường hợp không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh. UBND thị trấn Hóc Môn tiếp tục ra quân xử phạt các cá nhân, cơ sở vi phạm để mau chóng góp phần ngăn chặn dịch COVID-19” – ông Nguyễn Lê Trọng Tâm, Chủ tịch UBND thị trấn Hóc Môn, chia sẻ.

Kích hoạt tổ giám sát cộng đồng

UBND phường Bình Hưng Hòa B cũng đã kích hoạt hơn 160 tổ giám sát cộng đồng trên địa bàn.

Các tổ này có nhiệm vụ nhắc nhở những người đã tới những địa phương có dịch COVID-19 chủ động khai báo y tế. Trong trường hợp không chấp hành, tổ giám sát cộng đồng sẽ báo cáo cơ quan chức năng của phường để phối hợp xử lý.

Ông NGUYỄN THANH DUY TÂN, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.