TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Nam kỳ khởi nghĩa
TÁ LÂM
(PLO)- TP.HCM phát huy tinh thần của Nam kỳ khởi nghĩa để phát triển TP xứng đáng là đầu tàu cả nước, xứng đáng là TP mang tên Bác.
Sáng 23-11, Thành ủy - HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 – 23-11-2020).
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: PHƯƠNG THÙY
Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phụ trách theo dõi Đảng bộ TP.HCM... cùng nhiều lãnh đạo khác.
Dự lễ kỷ niệm còn có các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, cán bộ tiền khởi nghĩa, nhân sĩ, tri thức, chức sắc tôn giáo và đại diện các tầng lớp nhân dân.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của ngày Nam kỳ khởi nghĩa. Ảnh: PHƯƠNG THÙY
Ôn lại truyền thống hào hùng của ngày Nam kỳ khởi nghĩa, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói: Cách đây tròn 80 năm, khởi nghĩa bùng nổ đồng loạt ở hầu hết các tỉnh Nam kỳ, với tinh thần và khí thế quyết liệt, giành được chính quyền ở nhiều nơi. Lần đầu tiên lá cờ đỏ xuất hiện ở nhiều cuộc biểu tình và ở những nơi chính quyền được thành lập.
Theo ông Nguyễn Văn Nên, cuộc khởi nghĩa tuy chưa thành công nhưng đã báo hiệu bước ngoặt mới của cách mạng Việt Nam, của nhân dân ta vùng lên đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Khởi nghĩa Nam kỳ đã để lại nhiều kinh nghiệm, góp phần cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Từ khởi nghĩa Nam kỳ đã rút ra năm bài học quý báu là: Bài học về cụ thể hoá đường lối lãnh đạo của Đảng phù hợp thực tiễn địa phương, phải đặt địa phương trong tương quan cả nước, luôn có sự cổ vũ của các địa phương, chọn thời cơ khởi nghĩa; Bài học về các điều kiện cần và đủ để khởi nghĩa, xây dựng và kiểm tra kế hoạch; Bài học về xây dựng đội quân chủ lực, đánh giá đúng vai trò của từng lực lượng; Bài học về việc giữ vững sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, khơi dậy sự đồng tâm; Bài học về sự khoa học giữa tiến công và thủ, dự trù các phương án, có kế hoạch rút lui, bảo toàn lực lượng.
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị trao đổi với đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: PHƯƠNG THÙY
Sau năm 1975, ông Nguyễn Văn Nên cho biết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã phấn đấu xây dựng và phát triển xứng đáng với Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố anh hùng.
Trong 45 năm qua, TP đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, là trung tâm kinh tế - văn hoá – xã hội, trung tâm tài chính, đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao.
Trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Nên cho biết TP sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đã đề ra, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo. TP cũng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội, nghiên cứu đề xuất các chính sách đặc thù, đẩy mạnh công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số…
TP.HCM cũng sẽ khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt ba chương trình đột phá, gồm: Đột phá đổi mới quản lý phát triển TP; đột phá phát triển hạ tầng; đột phá nguồn nhân lực và văn hoá. Đồng thời, thực hiện chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo và sản phẩm chủ lực.
TP cũng sẽ xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn hoá Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống, tích cách con người TP luôn năng động sáng tạo. Ngoài ra, TP sẽ tập trung tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP khoá 2021–2026.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại lễ kỷ niệm. Ảnh: PHƯƠNG THÙY
Để làm được những điều đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP phát huy tinh thần của Nam kỳ khởi nghĩa để phát triển TP xứng đáng là đầu tàu cả nước, xứng đáng là TP mang tên Bác.
Trước đó, sáng cùng ngày, tại Di tích Ngã Ba Giồng - Địa điểm Dinh Quận, huyện Hóc Môn, đoàn lãnh đạo Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị làm trưởng đoàn, đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, chiến sĩ cách mạng, các lãnh đạo Xứ ủy Nam kỳ đã anh dũng ngã xuống trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ ngày 23-11-1940.
Đoàn đã dành 1 phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các đồng bào, những chiến sĩ cộng sản đã hoạt động cách mạng, tranh đấu cho nền độc lập, tự do của dân tộc và anh dũng hy sinh trên quê hương Hóc Môn - 18 thôn vườn trầu.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.