TP.HCM lo dầm cầu đi bộ sẽ còn… rớt xuống đường

(PL)- Sẽ có 10 cầu đi bộ băng ngang xa lộ Hà Nội được xây dựng.

Sáng 13-11, xe đầu kéo đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội thì va vào dầm cầu đi bộ ở khu vực Suối Tiên khiến dầm cầu này rớt xuống, đè bẹp thùng container chở phía sau. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng khiến dư luận thắc mắc về nguyên nhân dẫn đến sự cố và lo khi xây dựng 10 cầu đi bộ khác trên tuyến xa lộ Hà Nội thì liệu có tiếp tục xảy ra chuyện… rớt dầm cầu xuống người, xe đi đường.

Lý giải về vụ việc trên, ông Nguyễn Thành Nam, Giám đốc điều hành Công ty CP Xây dựng xa lộ Hà Nội, chủ đầu tư, cho biết do vụ việc liên quan đến nhiều thứ, nhiều công đoạn, nhiều đơn vị nên chưa thể xác định được nguyên nhân.

“Phần đường đơn vị khác thực hiện nên chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị thi công, thiết kế, giám sát kiểm tra lại toàn bộ, sau khi có số liệu chính thức mới báo cáo Sở GTVT” - ông Nam cho biết.

Nguyên cây dầm cầu đi bộ rớt xuống, đè bẹp thùng container vào sáng 13-11 trên xa lộ Hà Nội. Ảnh: TỰ SANG

Cũng theo ông Nam, dầm cầu đi bộ này được lao lắp từ khuya 12-11 đến rạng sáng 13-11 và đúng thiết kế, tiêu chuẩn. “Cầu đi bộ nằm trong phạm vi của nút giao ĐH Quốc gia và đơn vị thi công đã thi công theo đúng thiết kế, có giám sát đầy đủ” - ông Nam nói.

Theo Công an quận Thủ Đức, vụ việc xảy ra lúc 4 giờ 40 sáng, thời điểm đó xe container 51D-364.34 do tài xế Phan Quang Hưng (35 tuổi, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) điều khiển.

Bước đầu qua khám nghiệm hiện trường, Công an quận Thủ Đức xác định xe đầu kéo chở thùng container rỗng và không có biểu hiện bị cơi nới hay độ chế sai với tiêu chuẩn thiết kế của xe.

Trong ngày 13-11 chủ đầu tư đã cho kiểm tra lại hiện trạng cầu đi bộ, đo đạc tĩnh không của cầu để xác định nguyên nhân.

Ông Nguyễn Thành Nam cho biết không loại trừ khả năng mặt đường phía dưới được nâng lên, làm thu hẹp chiều cao tĩnh không giữa mặt đường với đáy dầm cầu. Cạnh đó, mặt đường phía dưới có nhiều gờ giảm tốc, xe đầu kéo chở thùng container không tải (không có hàng bên trong) đi qua có thể bị giồng, xốc lên cao, quẹt vào đáy dầm làm cho dầm bị rớt xuống đất.

“Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại việc sau khi lao lắp dầm, đơn vị thi công, giám sát có cho đo lại chiều cao thực tế tĩnh không có đạt chuẩn 4,75 m và đã có biện pháp định vị, cố định dầm vào hệ mũ, trụ cầu chưa mà đã cho xe đi qua dưới cầu đang xây dựng” - ông Nam nói với Pháp Luật TP.HCM.

Nỗi lo từ 10 cầu đi bộ băng ngang xa lộ Hà Nội

Theo thiết kế, dọc theo tuyến xa lộ Hà Nội sẽ có khoảng 10 cầu bộ hành băng ngang để nối hai bên xa lộ với các nhà ga của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Ngày 13-11, nguồn tin từ Sở GTVT cho biết các cầu bộ hành trên sẽ được thiết kế, thi công tương tự như cầu bộ hành ở khu vực Suối Tiên, nơi vừa xảy ra vụ rớt dầm. “Vụ rớt dầm trên là bài học lớn về tổ chức thi công, giám sát và cho xe lưu thông qua khu vực đang xây dựng. Do đó, Sở GTVT phải kiểm tra, giám sát chặt việc thi công các cầu đi bộ vượt xa lộ Hà Nội sẽ được triển khai xây dựng trong thời gian tới” - vị cán bộ Sở GTVT nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.