TP.HCM - Liverpool tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác toàn diện

(PLO)- Sự kiện giao lưu văn hóa TP.HCM - Liverpool nhằm cụ thể hóa Bản ghi nhớ hợp tác, mở rộng kết nối nhân dân, thúc đẩy hợp tác thực chất và đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-1, tại Nhà Văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn, TP.HCM) diễn ra lễ khai mạc sự kiện giao lưu văn hóa TP.HCM - Liverpool.

Hoạt động nhằm triển khai Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TP.HCM và Liverpool ký kết tháng 10-2025, đồng thời tăng cường tình cảm hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai địa phương, thúc đẩy giao thoa văn hóa Đông - Tây.

LIVERPOOL.jpg
Hoạt động nhằm triển khai Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TP.HCM và Liverpool. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, khẳng định Vương quốc Anh là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của TP.HCM trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo đến y tế, tài chính, văn hóa và hạ tầng giao thông.

Liverpool (1).jpg
Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM. Ảnh: BTC

Các hiệp định như UKVFTA và CPTPP đã tạo điều kiện để quan hệ kinh tế song phương phát triển vượt bậc trong những năm qua.

Đáng chú ý, năm 2025, TP.HCM trở thành thành phố đầu tiên kết nghĩa với một vùng đô thị của Vương quốc Anh - Vùng Đô thị Liverpool.

“TP.HCM và Liverpool có nhiều nét tương đồng, đều là những đô thị sáng tạo, nhân văn, nơi giá trị lịch sử song hành cùng khát vọng phát triển hướng tới tương lai” - ông Nguyễn Lộc Hà cho hay.

Liverpool (2).jpg
Liverpool (3).jpg
Liverpool (5).jpg
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: BTC

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, hợp tác TP.HCM - Liverpool đã hình thành sớm qua các dự án y tế, giáo dục. Trên nền tảng đó, TP.HCM mong muốn triển khai Bản ghi nhớ bằng các dự án thiết thực, mở rộng sang khoa học - công nghệ, cảng biển, công nghiệp, văn hóa - thể thao và tăng trưởng xanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM tin tưởng quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và Liverpool, qua đó đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh.

Đáp lời ông Nguyễn Lộc Hà, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM, chia sẻ những kỷ niệm tuổi thơ gắn với thành phố Liverpool và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với TP.HCM.

Liverpool (4).jpg
Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM. Ảnh: BTC

Theo bà, ký ức về các bến cảng lịch sử, những tòa nhà ven sông Mersey và sự nồng nhiệt của người dân Liverpool đã để lại dấu ấn sâu đậm, cảm xúc ấy một lần nữa được khơi gợi khi bà lần đầu đến TP.HCM, trước dòng sông Sài Gòn và sự thân thiện, hiếu khách của người dân thành phố.

Bà Alexandra Smith nhấn mạnh, lễ ra mắt quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và Vùng đô thị Liverpool mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên một địa phương của Vương quốc Anh thiết lập quan hệ kết nghĩa với một thành phố của Việt Nam.

Đây là bước đi tiên phong, thể hiện tầm vóc và tham vọng của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh.

Chương trình giao lưu văn hóa TP.HCM - Liverpool diễn ra trong hai ngày, với chuỗi hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm đa dạng. Điểm nhấn là các chương trình biểu diễn do nghệ sĩ hai nước thực hiện, giới thiệu nghệ thuật truyền thống Việt Nam cùng những ca khúc bất hủ của The Beatles, ban nhạc huyền thoại gắn liền với thành phố Liverpool.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng như “Liverpool 360° VR Experience”, khám phá thành phố Liverpool bằng công nghệ thực tế ảo; “Mini Anfield Stadium Activation” trải nghiệm bóng đá lấy cảm hứng từ sân vận động Anfield và “Twin Cities Digital Gallery” - triển lãm số giới thiệu hình ảnh, văn hóa của TP.HCM và Liverpool.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.