TP.HCM lấy nguồn cán bộ từ đâu để bổ sung 53 Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, xã?

(PLO)- TP.HCM tăng thêm 323 công chức phường, xã, thị trấn và 809 người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn khi thực hiện đề án cơ cấu số lượng người hoạt động không chuyên trách tại các phường, xã thị trấn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-10, tại họp báo thường kỳ thông tin về các vấn đề kinh tế- xã hội trên địa bàn, đại diện Sở Nội vụ TP.HCM đã nói về tiến độ thực hiện Nghị quyết của HĐND TP.HCM về đề án cơ cấu số lượng người hoạt động không chuyên trách tại các phường, xã thị trấn theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế tại địa bàn.

Sở này cho hay, sau khi HĐND TP ban hành Nghị quyết, UBND TP đã có kế hoạch cụ thể để triển khai. Theo đó, TP sẽ tăng 53 Phó Chủ tịch cho phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 dân trở lên.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện đang thực hiện quy trình bổ nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo thẩm quyền.

Dự kiến, quá trình thực hiện cũng sẽ tăng 323 công chức phường, xã, thị trấn và 809 người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấnxã, phường, thị trấn. Sở Nội vụ TP đang tiếp tục phối hợp với các địa phương tham mưu UBND TP để trình HĐND TP giao biên chế cho các địa phương.

TP.HCM lấy nguồn cán bộ từ đâu để bổ sung 53 Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, xã?
Cán bộ giải quyết thủ tục cho người dân. Ảnh: LÊ THOA

Về nguồn cán bộ bổ sung cho các địa phương, Sở Nội vụ nói có thể xem xét bổ nhiệm phê chuẩn kết quả bầu cử đối với nhân sự được giới thiệu quy hoạch từ nguồn tại chỗ hoặc được điều động, luân chuyển từ các cơ quan, đơn vị khác; đảm bảo bổ sung đủ các chức danh Phó Chủ tịch UBND phường xã, thị trấn.

Về tăng số lượng công chức phường, xã, thị trấn sẽ được thực hiện bằng hình thức thi tuyển, xét tuyển, điều động theo quy định từ các cơ quan đơn vị, đơn vị sự nghiệp công lập; đảm bảo theo tiêu chuẩn chức danh công chức phường, xã, thị trấn.

"UBND cấp xã chủ động căn cứ theo số lượng chức danh để tuyển dụng, ký hợp đồng lao động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, để bổ sung số lượng"- đại diện Sở Nội vụ cho hay.

Đề án này được thực hiện nhằm xác định số lượng nhân sự cần thiết để đảm bảo nguồn nhân lực, thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước tại cơ sở; giảm tải khối lượng công việc cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Cùng đó, giúp họ có thêm thời gian tái tạo năng suất lao động, có thời gian trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần tạo ra những sáng kiến, giải pháp cải thiện trong quá trình làm việc.

Phía Sở Nội vụ TP cho biết, điều này cũng giúp UBND, Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn chủ động, linh hoạt trong quá trình ra quyết định, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; dần tiến tới xây dựng một nền công vụ mạnh và vượt trội từ cấp cơ sở, đủ sức đảm đương các nhiệm vụ quan trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.