TP.HCM lập Trung tâm quản lý phố đi bộ và công viên trên địa bàn quận 1

(PLO)- Trung tâm quản lý phố đi bộ và công viên trên địa bàn quận 1 sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội đảm bảo nhu cầu du lịch, sinh hoạt, vui chơi giải trí, hoạt động thương mại, dịch vụ, thể dục thể thao cho người dân TP và khách du lịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định thành lập Trung tâm quản lý phố đi bộ và công viên trên địa bàn quận 1 (gọi tắt là Trung tâm).

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận 1, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở chính tại số 46 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

TP.HCM thành lập Trung tâm quản lý phố đi bộ và công viên trên địa bàn quận 1-trung-tam-quan-ly-pho-di-bo.jpg
TP.HCM thành lập Trung tâm quản lý phố đi bộ và công viên trên địa bàn quận 1. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước, chỉ đạo trực tiếp về tổ chức bộ máy, nhân sự, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của UBND quận 1. Đồng thời, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

Trung tâm quản lý phố đi bộ và công viên trên địa bàn quận 1 có nhiệm vụ tổ chức thực hiện quản lý, vận hành, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng và khai thác có hiệu quả hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các công trình về chiếu sáng đô thị, chiếu sáng trong công viên, cây xanh, thảm cỏ, hệ thống thoát nước và các hạng mục công trình khác.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội đảm bảo nhu cầu du lịch, sinh hoạt, vui chơi giải trí, hoạt động thương mại, dịch vụ, thể dục thể thao theo quy định cho người dân TP và khách du lịch.

Là đại diện chủ đầu tư ký hợp đồng bảo dưỡng định kỳ với các đơn vị có chức năng để sửa chữa, cải tạo, bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục quản lý.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các bãi giữ xe, nơi dừng, đậu xe của người dân và khách du lịch đến tham quan, du lịch ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tuyến phố đi bộ khác.

Đảm bảo việc duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây bóng mát, hoa, cỏ, tiểu cảnh, dây leo và các loại cây trang trí khác trong công viên luôn xanh tươi, tạo được cảnh quan đẹp, hài hòa tùy theo từng thời điểm và tính chất của mỗi sự kiện.

Ngoài ra còn phối hợp với các lực lượng tuần tra, bảo vệ thường xuyên nhắc nhở và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nội quy trong khu vực quản lý và các quy định về an ninh trật tự, kinh doanh, quảng cáo, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong công viên.

Đảm bảo việc sử dụng mặt bằng công viên đúng chức năng, quy mô theo quy hoạch chi tiết xây dựng công viên được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đầu tư xây dựng…

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm quản lý phố đi bộ và công viên trên địa bàn quận 1 có giám đốc và các phó giám đốc theo quy định.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với giám đốc và phó giám đốc do Chủ tịch UBND quận 1 quyết định theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Trung tâm còn có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính quản trị; Phòng Nghiệp vụ, kỹ thuật; Phòng An ninh trật tự - vệ sinh môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.