TP.HCM là đầu tàu kinh tế nên cần có cơ chế thí điểm

(PLO)- “Hôm nay Chính phủ mới thảo luận về nghị quyết Cơ chế chính sách thí điểm phát triển đối với TP.HCM, vậy có kịp trình Quốc hội trong nhiệm kỳ này hay không?”.

Báo Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi trên trong phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều tối 3-11 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Trả lời câu hỏi trên, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết hôm nay Chính phủ dành thời gian thảo luận về cơ chế chính sách thí điểm để phát triển TP.HCM trên cơ sở TP.HCM đã làm việc với các bộ.

Theo đó, Chính phủ sẽ tham mưu cho Bộ Chính trị, trình QH dự thảo nghị quyết, dự kiến thông qua vào kỳ họp thứ 4 QH khóa 14. Đây là nghị quyết được dư luận cả nước quan tâm.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: Zing.vn

Việc ban hành nghị quyết này rất cần thiết vì TP.HCM có vị trí đặc biệt, cực kỳ quan trọng, là đầu tàu kinh tế, đóng góp 27%-28% GDP cả nước, đóng góp cho ngân sách chung của cả nước 25%-26%.

Với vai trò như vậy, chúng ta cần có cơ chế thí điểm cho thành phố về bốn vấn đề: Quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, cơ chế quản lý đầu tư, tài chính-ngân sách nhà nước, cơ chế ủy quyền, về thu nhập cán bộ công chức thuộc quyền quản lý của thành phố.

Đặt vấn đề thí điểm vì đó là những nội dung đã có luật, pháp lệnh hay các văn bản QPPL khác quy định nhưng thực tiễn có thể chưa phù hợp thì cơ quan chức năng thống nhất với nhau để có cơ chế thí điểm đột phá, đổi mới, hiệu quả.

Hướng thứ hai là trong thực tiễn đời sống kinh tế-xã hội rất cần nhưng chúng ta chưa có quy định để điều chỉnh nên cần thí điểm. Trên cơ sở như vậy, Chính phủ đã có thảo luận, TP.HCM là đầu tàu kinh tế, cần có cơ chế thí điểm, ngay cả vấn đề phân quyền, phân cấp và thẩm quyền hành chính của thành phố.

Những nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, của các bộ trưởng, các bộ thì hôm nay Chính phủ cũng bàn rất rõ. Với phương châm tạo điều kiện cho thành phố chủ động giải quyết các vấn đề của thành phố, thay vì phải báo cáo các bộ, báo cáo Thủ tướng. Điều này nhằm tạo điều kiện cho thành phố phát triển nhanh, linh hoạt. Chính phủ đang tích cực hoàn thiện để trình tại QH trong kỳ họp thứ 4 này.

“Theo nghị trình, hôm nay 3-11, QH sẽ nghe báo cáo về nội dung này, tuy nhiên, do Chính phủ chưa kịp cho ý kiến nên chương trình phải lùi lại. Hôm nay Chính phủ đã họp và chắc chắn sẽ kịp trình QH trong kỳ họp này” - ông Dũng cho biết thêm với Pháp Luật TP.HCM khi kết thúc họp báo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.